Ấn Độ-Mỹ thảo luận về thương mại, khoáng sản và năng lượng hạt nhân

Ngoại trưởng Rubio bày tỏ quan tâm đến việc tăng cường hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Ấn Độ, mở rộng cơ hội cho các công ty Mỹ, thúc đẩy các mục tiêu an ninh năng lượng chung.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 13/1, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết ông đã có cuộc điện đàm tốt đẹp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về thương mại, khoáng sản quan trọng, hợp tác hạt nhân, quốc phòng và năng lượng.

Tuyên bố này được người đứng đầu ngành Ngoại giao Ấn Độ đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X.

Trong khi đó, theo tuyên bố đăng trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Rubio bày tỏ quan tâm đến việc tăng cường hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Ấn Độ, mở rộng cơ hội cho các công ty Mỹ, thúc đẩy các mục tiêu an ninh năng lượng chung và đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu.

Hai bộ trưởng cũng đã thảo luận các diễn biến trong khu vực và thảo luận cam kết chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Ấn Độ và Mỹ đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030.

Ấn Độ cam kết mua thêm thiết bị năng lượng và quốc phòng của Mỹ để giúp thu hẹp khoảng cách thương mại, ngay cả khi hai bên không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán thương mại vào năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục