Ấn Độ và Mỹ ký khuôn khổ quốc phòng 10 năm, thắt chặt liên minh an ninh khu vực

Khuôn khổ quốc phòng 10 năm là sự liên kết chiến lược của Ấn Độ và Mỹ dựa trên lợi ích chung, lòng tin lẫn nhau và cam kết vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an ninh, thịnh vượng.

Mỹ và Ấn Độ ký kết khuôn khổ quốc phòng 10 năm nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng. (Nguồn: hindustantimes)
Mỹ và Ấn Độ ký kết khuôn khổ quốc phòng 10 năm nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng. (Nguồn: hindustantimes)

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Malaysia, sáng 31/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth đã ký kết khuôn khổ quốc phòng 10 năm nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, chia sẻ công nghệ, huấn luyện chung và đảm bảo an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sau lễ ký, Bộ trưởng Singh nhấn mạnh khuôn khổ quốc phòng này “sẽ cung cấp định hướng chính sách cho toàn bộ phạm vi Quan hệ quốc phòng Ấn Độ-Mỹ.”

Ông tuyên bố: "Đây là tín hiệu cho thấy sự hội tụ chiến lược ngày càng tăng của chúng ta và sẽ báo hiệu một thập kỷ hợp tác mới.”

Ông khẳng định quốc phòng sẽ vẫn là trụ cột chính trong quan hệ song phương và quan hệ đối tác này rất quan trọng để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và tuân thủ luật lệ.

Về phần mình, Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh, thỏa thuận quốc phòng Mỹ-Ấn Độ kéo dài 10 năm sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác quốc phòng của hai bên, đồng thời là nền tảng cho sự ổn định và răn đe trong khu vực.

Sự liên kết chiến lược của hai nước dựa trên lợi ích chung, lòng tin lẫn nhau và cam kết vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an ninh, thịnh vượng. Hai bên đang tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và hợp tác công nghệ.

Theo ông Hegseth, mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế. Ông khẳng định: "Đây là một bước tiến quan trọng đối với quân đội hai nước, một lộ trình cho sự hợp tác sâu sắc hơn và ý nghĩa hơn nữa trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh chung và quan hệ đối tác mạnh mẽ của chúng tôi."

Thỏa thuận này được ký kết vào thời điểm quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ đang gặp nhiều khó khăn sau khi Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế quan cao đối với New Delhi.

Tuy nhiên, cả hai bên đều khẳng định rằng các rào cản thương mại sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ an ninh giữa hai nước. Các nhà quan sát cho rằng, thỏa thuận quốc phòng 10 năm này củng cố vị thế của Ấn Độ và Mỹ như hai đối tác chủ chốt trong cấu trúc an ninh khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.