Ấn Độ, Sri Lanka tăng cường quan hệ hợp tác chống khủng bố

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi đã có cuộc hội đàm, trong đó bày tỏ quyết tâm đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Ấn Độ, Sri Lanka tăng cường quan hệ hợp tác chống khủng bố ảnh 1Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe (trái) và người đồng cấp Ai Cập Narendra. (Nguồn: PTI) Modi

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ngày 15/9, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi đã có cuộc hội đàm, trong đó bày tỏ quyết tâm đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng hải cũng như tìm cách đẩy mạnh hợp tác thương mại, quốc phòng, trao đổi vấn đề liên quan đến ngư dân hai nước và bảo đảm sự công bằng cho người thiểu số Tamil tại Sri Lanka.

Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ hy vọng Sri Lanka sẽ đạt thành tựu trong phát triển và hòa giải dân tộc để mọi người dân, trong đó có cộng đồng thiểu số Tamil, có "một cuộc sống hòa bình và công bằng."

Hai bên cũng ký 4 thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế và khoa học vũ trụ. Đến năm 2016, Ấn Độ và Sri Lanka sẽ thông qua một thỏa thuận đối tác kinh tế toàn diện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.