Ấn Độ và Afghanistan nhất trí tăng cường hợp tác an ninh

Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết hai nước đã nhất trí bắt đầu một quan hệ đối tác phát triển mới, với 116 dự án chung được dự kiến sẽ mang lại sự phát triển về kinh tế-xã hội của Afghanistan.
Ấn Độ và Afghanistan nhất trí tăng cường hợp tác an ninh ảnh 1Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Afghanistan Salahuddin Rabbani trong cuộc hội đàm ngày 11/9. (Nguồn: prokerala.com)

Theo THX, ngày 11/9, Ấn Độ và Afghanistan đã ký bốn thỏa thuận và đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh khi Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Afghanistan Salahuddin Rabbani hội đàm tại cuộc họp của Hội đồng đối tác chiến lược song phương lần thứ hai ở thủ đô New Delhi.

Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Swaraj cho biết hai nước đã nhất trí bắt đầu một quan hệ đối tác phát triển mới, với 116 dự án chung được dự kiến sẽ mang lại sự phát triển về kinh tế-xã hội cũng như cơ sở hạ tầng cho các vùng ngoại ô và nông thôn của Afghanistan.

[Bộ Ngoại giao Pakistan cáo buộc Afghanistan và Ấn Độ hỗ trợ Taliban]

Theo bà Swaraj, hai bên cũng thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư. Ấn Độ đã nới lỏng thị thực, đặc biệt cho các doanh nhân Afghanistan.

Về phần mình, Ngoại trưởng Rabbani cho biết phía Ấn Độ đã nhất trí hỗ trợ cho các lực lượng quốc phòng Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.