An Giang: Cấp cứu thành công lấy dị vật trong họng bé gái 5 tuổi

Bé Q. đã tỉnh táo ổn định sau khi được các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi An Giang tiến hành soi, gắp lấy ra thành công chai dầu gió thủy tinh nằm ở hạ họng thanh môn
An Giang: Cấp cứu thành công lấy dị vật trong họng bé gái 5 tuổi ảnh 1Chai dầu gió thủy tinh được lấy ra từ trong hạ họng thanh môn bé gái 5 tuổi. (Nguồn: Baoangiang)

Chiều 12/12, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi An Giang cho biết, các bác sỹ chuyên Khoa Tai-Mũi-Họng của bệnh viện vừa cấp cứu thành công, lấy dị vật nằm ở hạ họng một bé gái 5 tuổi, do nuốt chai dầu gió Phật Linh.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 12/12, Bệnh viện Sản Nhi An Giang tiếp nhận cấp cứu bé gái T.T.Q (5 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Lúc nhập viện bệnh nhi Q. trong tình trạng hoảng loạn, vật vã thở khó, khù khò chảy nước miếng.

Sau khi chụp X.quang, các bác sỹ phát hiện cổ ngực bệnh nhân xuất hiện hình ảnh cản quang hình chai nhỏ nằm ở hạ họng (ngã 3 đường thở, miệng thực quản.

[Cần Thơ: Gắp dị vật mắc kẹt 26 năm trong phế quản bệnh nhân]

Các bác sỹ chuyên Khoa Tai-Mũi-Họng sau đó đã phối hợp với kỹ thuật viên gây mê hồi sức bệnh viện tiến hành soi, gắp lấy ra thành công chai dầu gió thủy tinh nằm ở hạ họng thanh môn... Hiện, bé Q. đã tỉnh táo ổn định và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi An Giang, dị vật đường thở là một tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ, do vật lạ rơi vào đường thở gây hẹp hoặc tắc hoàn toàn đường thở.

Đây là tình trạng cấp cứu khẩn cấp, nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến các hậu quả nặng nề như tổn thương não không hồi phục, thậm chí gây tử vong.

Các bác sỹ cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ cần nâng cao nhận thức về sự an toàn cho con em mình, đặc biệt không nên để trẻ tự chơi, ăn các loại quả trơn, vật nhỏ dễ hóc một mình mà không có sự giám sát của phụ huynh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục