An Giang: Cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau cài răng lược thể nặng

Bác sỹ Nguyễn Văn Ngãi cho biết phụ nữ mang thai bị nhau cài răng lược rất nguy hiểm vì dễ xuất huyết ồ ạt và sinh non nên cần được bác sỹ chuyên khoa Sản theo dõi và xử trí thận trọng.
An Giang: Cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau cài răng lược thể nặng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 29/7, bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Ngãi, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi An Giang cho biết các bác sỹ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau cài răng lược thể nặng.

Sản phụ tên T.T.G, 33 tuổi, sống tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 27/7, sản phụ T.T.G được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản-Nhi An Giang. Qua chẩn đoán, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân G mang thai 39 tuần 1 ngày, chưa chuyển dạ, nhau tiền đạo trung tâm, nhau cài răng lược ra huyết.

[Phối hợp liên viện cứu sống mẹ con sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch]

Nhận định đây là trường hợp nặng, nguy cơ chảy máu rất cao, có thể đe dọa tính mạng sản phụ, nên các bác sỹ chỉ định phẫu thuật khẩn để cứu sống mẹ con sản phụ. Ngày 28/7, bác sỹ Nguyễn Văn Ngãi, trưởng kíp mổ cùng các y, bác sỹ bệnh viện tiến hành phẫu thuật cứu sống mẹ con sản phụ.

Quá trình phẫu thuật, sản phụ mất 2.000ml máu, êkíp phẫu thuật phải sử dụng 10 đơn vị máu gồm 6 đơn vị hồng cầu và 4 đơn vị huyết tương để truyền cho sản phụ. Sau 3 giờ thực hiện, ca phẫu thuật thành công, các bác sĩ cứu sống mẹ con sản phụ. Sản phụ G sinh bé gái cân nặng 3.600g. Sau phẫu thuật, mẹ và con chị G sức khỏe ổn định và đang tiếp tục nằm theo dõi tại bệnh viện.

Bác sỹ Nguyễn Văn Ngãi cho biết phụ nữ mang thai bị nhau cài răng lược rất nguy hiểm vì dễ xuất huyết ồ ạt và sinh non. Do vậy cần được bác sỹ chuyên khoa Sản theo dõi và xử trí thận trọng.

Phó giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi An Giang khuyến cáo phụ nữ khi có thai, đặt biệt những trường hợp đã phẫu thuật lấy thai, nên khám thai và siêu âm định kỳ để phát hiện sớm các trường hợp thai bám vết mổ. Từ đó, các bác sỹ chuyên khoa sẽ tiên lượng, có kế hoạch theo dõi và xử trí phù hợp để tránh gây nguy hiểm cho mẹ và con./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục