An ninh Ai Cập đã chiếm được thánh đường Hồi giáo

Lực lượng an ninh Ai Cập tuyên bố họ đã kiểm soát thánh đường Al-Fath ở Cairo sau cuộc đấu súng với một nhóm biểu tình có vũ trang.
Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn tin của Đài truyền hình quốc gia Ai Cập tối 17/8 cho biết, lực lượng an ninh Ai Cập đã kiểm soát hoàn toàn tình hình tại thánh đường Hồi giáo Al-Fath ở trung tâm quảng trường Ramses, thủ đô Cairo, nơi ẩn náu của hàng trăm người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

[Đấu súng bên trong một nhà thờ Hồi giáo tại Cairo]

Đụng độ đã diễn ra dữ dội xung quanh thánh đường Al-Fath vào chiều cùng ngày khi lực lượng an ninh và những người ẩn náu trong thánh đường nã súng vào nhau.

Theo các nguồn tin tại chỗ, cảnh sát đã bắt giữ những người có vũ trang bên trong thánh đường và bước đầu khôi phục lại tình hình an ninh tại đây cho những người vẫn đang mắc kẹt.

Phát ngôn viên quân đội Ahmed Ali cho biết "nhóm bạo lực" ẩn náu bên trong và trên các ngọn tháp của thánh đường đã nã đạn vào quân đội và cảnh sát. Trong khi đó, có tin nói rằng chính lực lượng an ninh mới là những người bắn từ trên đỉnh tháp xuống.

Cũng trong ngày 17/8, tại Alexandria và Behaira đã xảy ra đụng độ giữa những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và người dân địa phương khi cư dân tại hai địa phương này ngăn các thành viên MB tiếp tục tuần hành sau giờ giới nghiêm.

Căng thẳng đang gia tăng mạnh tại Ai Cập kể từ khi lực lượng an ninh nước này giải tán hai lán trại biểu tình ngồi của những người ủng hộ Tổng thống Morsi hôm 14/8, khiến 638 người thiệt mạng và hơn 4.000 bị thương.

Theo số liệu chưa chính thức, các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh với những người ủng hộ ông Morsi trong ngày 16/8 cũng đã cướp thêm sinh mạng của 173 người và làm hơn 1.300 người bị thương.

Các cuộc đụng độ này đang làm dấy lên quan ngại về nguy cơ đẩy đất nước Kim tự tháp vào một cuộc nội chiến khi những người Hồi giáo ủng hộ ông Morsi tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình bất chấp lệnh tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ban đêm được ban bố trong vòng một tháng.

Theo kế hoạch, trong ngày 18/8, những người biểu tình sẽ tiếp tục đổ về Tòa án Hiến pháp tối cao ở quận Maady và quảng trường Rosky ở quận Heliopolis. Trong khi đó, chính phủ lâm thời Ai Cập do quân đội hậu thuẫn khẳng định sẽ đối phó với những người biểu tình bạo lực bằng tất cả các phương tiện cần thiết.

Phát biểu về vòng xoáy bạo lực hiện nay, Cố vấn phụ trách chính trị của Tổng thống lâm thời Ai Cập, ông Mostafa Hegazi, cho rằng Ai Cập đang đối mặt với chiến tranh do "lực lượng khủng bố" gây ra.

Ông Hegazi nêu rõ tình hình hiện nay ở Ai Cập và các cuộc biểu tình của người Hồi giáo là "hành động khủng bố thực sự," chứ không phải chỉ là sự bất đồng chính trị.

Ông Mostafa Hegazi cho biết, để làm giảm căng thẳng, chính phủ sẽ "mở cửa" cho các thành viên phi bạo lực thuộc MB tham gia lộ trình hòa bình. Ông nói: "Bất kỳ ai thuộc MB hoặc không phải MB nhưng muốn tham gia tiến trình hòa bình hướng tới tương lai cho Ai Cập đều sẽ được hoan nghênh." Ai Cập hoan nghênh các đảng phái không tiến hành "các hành động khủng bố."./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục