An táng hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia

Ngày 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang diễn ra Lễ truy điệu, an táng 20 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia trước đây.
An táng hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia ảnh 1An táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia tại Nghĩa trang huyện Hòn Đất. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Ngày 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Lễ truy điệu, an táng 20 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên chiến trường Campuchia trước đây.

Tại Lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng liệt sỹ; các thế hệ cha anh và chiến sỹ cách mạng đã hy sinh để giành, giữ độc lập tự do cho Tổ quốc, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Sự hy sinh, cống hiến của các liệt sỹ đã tô thắm cho đài hoa chiến thắng của dân tộc Việt Nam; góp phần viết nên trang sử vẻ vang cho đất nước.

Mùa khô 2021-2022, Đội K92 tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 202 hài cốt liệt sỹ; trong đó 10 hài cốt quy tập ở tỉnh Kam Pốt; 10 hài cốt quy tập ở tỉnh Koh Kong thuộc Vương quốc Campuchia và 182 hài cốt liệt sỹ quy tập địa bàn trong tỉnh.

[Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ]

Từ năm 2001 đến nay, Đội K92 của tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 2.080 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đưa về nước an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung phát biểu tại buổi lễ đã gửi lời cảm ơn những người mẹ, người cha đã có công sinh thành, nuôi dưỡng những người con ưu tú đã đem về vinh quang cho Tổ quốc; đồng thời chia sẻ với những người mẹ, người vợ chịu thương, chịu khó, thầm lặng với nỗi đau thương mất mát khi người thân yêu không trở về đoàn tụ, sum họp bên gia đình; khẳng định Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Kiên Giang sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí một lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội; an ninh-quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách, hỗ trợ, giúp đỡ cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Sau Lễ truy điệu và lễ dâng hương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh và Đội K92 tỉnh Kiên Giang đã tổ chức an táng 20 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia theo nghi thức Quân đội tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hòn Đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục