Việc ONS điều chỉnh tăng GDP trong quý Hai vừa qua càng củng cố thêm niềmtin rằng sự phục hồi của nền kinh tế "Đảo quốc sương mù" đang được tiếp thêm đàsau gần bốn năm rơi vào tình trạng trì trệ kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế-tàichính toàn cầu năm 2008-2009 kết thúc.
GDP của Anh hiện cao hơn 1,5% so với thờiđiểm cách đây một năm, nhưng vẫn còn thấp hơn 3,2% so với mức đỉnh trong đầutiên của năm 2008.
ONS cho biết trong quý Hai vừa qua, sản lượng ngành xây dựng - ngành đónggóp khoảng 7,5% GDP của Anh - tăng 1,4%, cao hơn nhiều so với mức ước tính banđầu là 0,9% khi mà thị trường nhà ở phục hồi mạnh nhờ vào các biện pháp kíchthích của chính phủ như chương trình Hỗ trợ mua nhà và chương trình Hỗ trợ chovay.
Trong khi đó, sản lượng ngành chế tạo, hiện chiếm khoảng 10,5% GDP, cũngđược điều chỉnh tăng lên 0,7% từ mức ước tính 0,4% lần trước và sản lượng ngànhnông nghiệp cũng được điều chỉnh tăng từ 1.1% lên 1,7%.
Đối với ngành dịch vụ, ngành chiếm tỷ trọng GDP lớn nhất với hơn 75%, tốcđộ tăng trưởng vẫn được giữ nguyên ở mức 0,6 trong quý Hai vừa qua, tuy nhiên tốcđộ tăng trưởng của các lĩnh vực phân phối, khách sạn và giải trí được điều chỉnhtừ 1,5% lên 1,7%, trong khi tăng trưởng trong các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh vàtài chính cũng được điều chỉnh tăng từ 0,5% lên 0,6%.
Ngoài ra, thâm hụt thương mại trong quý Hai giảm xuống 3,2 tỷ bảng (gần 5 tỷUSD) từ mức 4,3 tỷ bảng (6,7 tỷ USD) trong quý đầu tiên năm nay cũng đóng gópvào mức tăng GDP của "Xứ sở sương mù" khi mà kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao kỷlục.
Người phát ngôn Bộ Tài chính Anh cho rằng mặc dù vẫn còn chặng đường dàiphía trước, nhưng nền kinh tế nước này vẫn đang đi đúng hướng và chính phủ vẫncam kết thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, theo đó đã cắt giảm thâm hụt ngân sáchđược 30% và tạo ra 1,3 triệu việc làm mới trong lĩnh vực tư nhân./.