Anh hy vọng đạt thỏa thuận thương mại cuối với EU vào năm 2019

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh, ông David Davis bày tỏ hy vọng nước này có thể đạt được một thỏa thuận thương mại với EU muộn nhất vào năm 2019.
Anh hy vọng đạt thỏa thuận thương mại cuối với EU vào năm 2019 ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Davis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP/Reuters, ngày 25/10, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh, ông David Davis bày tỏ hy vọng nước này có thể nhất trí với Liên minh châu Âu (EU) về một giai đoạn chuyển tiếp sau khi London rời khỏi khối muộn nhất là cuối năm nay, từ đó đạt được một thỏa thuận thương mại muộn nhất vào năm 2019.

Phát biểu trước các nghị sỹ Anh thuộc Ủy ban phụ trách vấn đề rời khỏi EU, ông Davis cho rằng các cuộc đàm phán về mối quan hệ thương mại trong tương lai có thể đến tận tháng 3/2019 mới kết thúc, và vì thế nghị viện Anh và châu Âu sẽ được đề nghị phê chuẩn thỏa thuận sau khi Anh đã rời khỏi khối.

[Chủ tịch EU: Tiến trình đàm phán Brexit phụ thuộc vào Anh]

Quan chức này khẳng định khung thời gian trên, theo đó dự kiến một giai đoạn chuyển tiếp vào quý 1/2018, là khá hợp lý.

Ông Davis nhấn mạnh: “Không có lý do gì mà chúng ta không thể đạt được điều này trong khoảng thời gian đó… tuy nhiên chúng ta cần thực sự quyết tâm. Chúng tôi muốn kết thúc đàm phán tổng thể muộn nhất là cuối tháng 3/2019.” Ông cũng cho biết việc quan trọng hiện nay là Anh cần đàm phán mối quan hệ tương lai với EU trước khi bước vào giai đoạn chuyển tiếp.

Cũng liên quan vấn đề Brexit, cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ hy vọng nghị viện nước này sẽ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit cuối cùng trước khi nước này chính thức ra khỏi EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục