Anh là nước có số bà mẹ đơn thân cao nhất châu Âu

Anh là nước có số lượng bà mẹ đơn thân gần như cao nhất châu Âu, cứ 15 gia đình ở Anh thì có một gia đình là của người mẹ đơn thân.
Cơ quan Thống kê châu Âu, Eurostat, vừa công bố phân tích đánh giá về tình trạnggia đình đơn thân cho thấy Anh là nước có số lượng các bà mẹ đơn thân gần nhưcao nhất ở châu Âu, chỉ sau mỗi nước vùng Baltic Estonia nhỏ bé.

Cứ 15 gia đình ở Anh thì có một gia đình chỉ gồm người mẹ đơn thân và các con.Tuy nhiên, số bà mẹ đơn thân ở Anh là 1,6 triệu người, còn cao hơn cả dân sốEstonia là 1,3 triệu.

Theo tờ Thư tín hàng ngày, khi so sánh tình trạng gia đình của 27 nướcthành viên châu Âu thì Anh cũng là nước có ít cặp gia đình sống chung vớinhau hơn.

Phân tích trên được thực hiện sau khi hệ thống phúc lợi xã hội và thuếkhóa của Anh được cho là ảnh hưởng nặng nề đến kiểu gia đình truyền thống hơnbất cứ nước phương tây nào.

Những đôi có kết hôn và có con sống bằng thu nhập trung bình của một ngườiở Anh phải trả đến 73% của mức thuế mà một người độc thân không có con phải nộp.Như vậy dân Anh phải chịu đóng thuế cao hơn 40% so với các nước phát triển khác và caohơn 20% so với mức thuế trung bình ở châu Âu.

Một dấu hiệu cho thấy việc thuế tác động đến các cặp đôi là Cơ quan Thốngkê Quốc gia Anh ước tính có hơn hai triệu người, mặc dù họ vẫn là một cặp, nhưngsống tách riêng khỏi người bạn đời.

Nguyên nhân là cứ 9 trong số 10 đôi sẽ phải chịu thuế tăng và giảm phúclợi trị giá hơn 100 bảng/tuần nếu họ sống cùng nhau. Ngược lại, họ sẽ được lợingần đấy số tiền nếu họ không sống chung với nhau.

Những nước có tỷ lệ bà mẹ đơn thân cao gần bằng Anh là Ireland và hainước Baltic khác là Latvia và Lithuania./.

Ngân Bình/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”