Anh lên phương án hỗ trợ các công ty công nghệ sau sự sụp đổ của SVB

Chính phủ Anh đã dành cả cuối tuần qua để cố gắng xử lý trường hợp của SVB Anh và đưa ra một kế hoạch dự phòng để hỗ trợ các công ty có tiền gửi bị mắc kẹt trong các ngân hàng có rủi ro cao.
Anh lên phương án hỗ trợ các công ty công nghệ sau sự sụp đổ của SVB ảnh 1Công ty mẹ của Ngân hàng SVB Vương quốc Anh tại Mỹ đã sụp đổ và bị các cơ quan quản lý tịch thu tài sản vào ngày 10/3. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Anh đang chuẩn bị một biện pháp can thiệp mạnh mẽ để hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp công nghệ khi tìm cách ngăn chặn thiệt hại do sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB).

Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt ngày 12/3 cho biết, có “rủi ro nghiêm trọng” đối với các công ty công nghệ và khoa học đời sống có liên quan tới chi nhánh tại Anh của ngân hàng SVB (SVB Anh), đồng thời các lãnh đạo của các công ty này đưa ra cảnh báo sẽ sa thải hàng loạt nhân viên nếu không thể trả lương và hóa đơn trong tuần tới.

Chính phủ Anh đã dành cả cuối tuần qua để cố gắng xử lý trường hợp của SVB Anh và đưa ra một kế hoạch dự phòng để hỗ trợ các công ty có tiền gửi bị mắc kẹt trong các ngân hàng có rủi ro cao.

Vài giờ sau khi các cơ quan quản lý của Mỹ đóng cửa ngân hàng SVB có trụ sở tại California vào ngày 10/3, vụ phá sản ngân hàng lớn nhất của Mỹ kể từ năm 2008, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) tuyên bố sẽ phải đưa ngân hàng SVB Anh vào tình trạng mất khả năng thanh toán, kích hoạt quy trình bán hàng vào cuối tuần.

Bộ trưởng Tài chính Anh Hunt đã loại trừ gói cứu trợ cho ngân hàng SVB Anh và thay vào đó tập trung vào việc giữ dòng tiền chảy vào các nhóm công nghệ.

Nếu người mua không thể được đảm bảo, các quan chức chính phủ và cơ quan quản lý đang thực hiện kế hoạch giải cứu để cung cấp bảo lãnh cho các ngân hàng cung cấp các khoản vay mới cho các công ty có tiền bị khóa trong SVB.

Kế hoạch này sẽ được giám sát bởi Ngân hàng doanh nghiệp Anh do nhà nước hậu thuẫn.

[Các nhà lãnh đạo công nghệ chạy đua cứu công ty khởi nghiệp]

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) đã trao đổi với các ngân hàng về việc tham gia chương trình này và các ngân hàng có thể nhanh chóng tiếp nhận khách hàng mà không cần thực hiện các quy tắc thông thường về thẩm định khách hàng vì những khách hàng đó đã vượt qua Các quy trình giới thiệu của SVB mà FCA đã xem xét và không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được hoàn thiện và một số chi tiết phải được hoàn thiện trước khi thị trường mở cửa vào ngày 13/3.

Ngân hàng SVB Anh có 3.300 khách hàng ở Anh, bao gồm các công ty mới thành lập, các công ty và quỹ đầu tư mạo hiểm, mặc dù nhiều người có tiền gửi dưới ngưỡng 85.000 bảng Anh (khoảng 102.000 USD) được bảo hiểm bởi chương trình bảo hiểm tài chính.

Trả lời phỏng vấn với BBC, Bộ trưởng Tài chính Hunt trả lời: “Chúng tôi muốn tìm cách giảm thiểu hoặc nếu có thể tránh mọi tổn thất cho các công ty vô cùng hứa hẹn này.”

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak lặp lại khẳng định của BoE rằng sự sụp đổ của ngân hàng SVB Anh không gây ra “rủi ro lây lan hệ thống.”

Ông Sunak nhấn mạnh, chính phủ Anh đang làm việc để tìm ra giải pháp đảm bảo tính thanh khoản và tiền mặt hoạt động của doanh nghiệp và cho biết Bộ Tài chính Anh đang xem xét để sớm đưa ra một kế hoạch.

Hàng trăm giám đốc điều hành và nhà đầu tư công nghệ có trụ sở tại Anh đã kêu gọi Chính phủ can thiệp, cảnh báo rằng nhiều công ty phải đối mặt với “mối đe dọa hiện hữu” vì họ giao dịch với ngân hàng SVB Anh. Một nhóm riêng biệt gồm ít nhất 30 quỹ đầu tư mạo hiểm tại Anh cũng cam kết hỗ trợ SVB Anh nếu được giải cứu, bao gồm Accel, Sequoia Capital, Index Ventures, Atomico, LocalGlobe và General Catalyst.

Nhiều công ty khởi nghiệp ở Anh đã hợp tác với SVB vì SVB cung cấp khoản nợ cho các công ty ở giai đoạn đầu mà những người cho vay truyền thống sẽ không cho vay. Các điều khoản của các hợp đồng cho vay này thường bao gồm yêu cầu giữ tiền mặt khi ký gửi tại SVB. Một số nhà đầu tư mạo hiểm cho rằng có ít lựa chọn thay thế cho SVB ở Anh hơn ở Mỹ.

Ông Dom Hallas, Giám đốc điều hành của Coadec, một nhóm vận động hành lang đại diện cho các công ty công nghệ có trụ sở tại Anh, cho biết: “Đây là thời điểm khủng hoảng thực sự đối với các công ty khởi nghiệp ở Anh. Nếu không có con đường rõ ràng trước ngày 13/3, rủi ro sẽ tăng lên. Điều quan trọng là chính phủ phải có kế hoạch sẵn sàng vào lúc đó”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục