Anh mở chiến dịch tuyên truyền kêu gọi thai phụ tiêm vaccine COVID-19

Dữ liệu mới nhất của Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) chứng minh vaccine ngừa COVID-19 an toàn đối với phụ nữ mang thai, bảo vệ hiệu quả họ trước sự tấn công của virus SARS-CoV-2.
Anh mở chiến dịch tuyên truyền kêu gọi thai phụ tiêm vaccine COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/1, Anh bắt đầu tiến hành chiến dịch tuyên truyền mới trên các đài phát thanh và mạng xã hội nhằm hối thúc thai phụ chưa tiêm, hoặc tiêm chưa đủ liều cơ bản hoặc chưa tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 đi tiêm càng sớm càng tốt.

Tham gia chiến dịch này có các chuyên gia tại Đại học Phụ sản Hoàng gia Anh (RCOG) và Đại học Hộ sinh Hoàng gia (RCM). Mục đích của chương trình này là làm nổi bật những nguy cơ nghiêm trọng của việc mắc COVID-19 và những lợi ích mà vaccine mang lại cho các thai phụ. Chiến dịch vận động thai phụ không nên chần chừ trong việc tiêm vaccine.

Dữ liệu mới nhất của Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) chứng minh vaccine ngừa COVID-19 an toàn đối với phụ nữ mang thai, bảo vệ hiệu quả họ trước sự tấn công của virus SARS-CoV-2.

Chính phủ Anh cùng giới chuyên gia cũng đã tuyên bố rất rõ rằng vaccine ngừa COVID-19 an toàn với thai phụ và không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đối với khả năng sinh sản.

[Tiêm vaccine lúc mang thai không liên quan đến biến chứng khi sinh]

Giáo sư Lucy Chappell, Cố vấn Khoa học và tư vấn danh dự của Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Anh (DHSC) nhấn mạnh vaccine là một trong những biện pháp quan trọng nhất mà thai phụ có thể làm để bảo vệ bản thân và con của mình trước sự tấn công của virus.

Theo ông, có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine an toàn và những rủi ro do mắc COVID-19 lớn hơn nhiều so với vaccine. Do đó, nếu chưa tiêm vaccine, thai phụ cần đăng ký tiêm phòng càng sớm càng tốt và nếu còn những nghi ngại, có thể trao đổi với những người có chuyên môn.

Dữ liệu của Hệ thống Giám sát sản khoa Anh cho thấy trong khoảng từ tháng 5-10/2021, có tới 96,3% số phụ nữ mang thai ở nước này nhập viện khi chưa tiêm chủng, 33% trong số đó cần hỗ trợ hô hấp.

Khoảng 20% số thai phụ mắc COVID-19 phải sinh non để cải thiện tình trạng sức khỏe và 20% số trẻ sinh ra cần được chăm sóc tại khoa sơ sinh.

Kể từ tháng 4/2021 đến nay, khoảng 84.000 thai phụ ở Anh đã tiêm 1 liều vaccine và hơn 80.000 thai phụ đã tiêm 2 liều. Trong tháng 8/2021, chỉ 22% số thai phụ sinh con đã tiêm vaccine.

Trước thực trạng trên, giới chuyên gia rất hoan nghênh chiến dịch tuyên truyền này của chính phủ, coi đây là biện pháp quan trọng nhằm phát đi thông điệp rõ ràng đối với thai phụ về việc vaccine có thể cung cấp sự bảo vệ tốt nhất cho cả mẹ và con trước sự tấn công của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng hối thúc tất cả thai phụ đi tiêm phòng càng sớm càng tốt và tiêm mũi tăng cường 3 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục