Anh vượt ngưỡng 2.000 trường hợp tử vong do dịch COVID-19

Tính đến 20 giờ 45 tối 1/4 (theo giờ Hà Nội), Anh ghi nhận 29.474 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, tăng 4.324 ca so với con số 25.150 ca nhiễm một ngày trước đó.
Người dân xịt khử khuẩn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ở London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân xịt khử khuẩn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ở London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Chính phủ Anh ngày 1/4 thông báo, nước này đã có thêm 563 ca tử vong do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở "xứ sở sương mù" lên thành 2.352 người tính đến 23h00 ngày 31/3 (theo giờ Hà Nội).

Tính đến 20 giờ 45 tối 1/4 (theo giờ Hà Nội), Anh ghi nhận 29.474 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, tăng 4.324 ca so với con số 25.150 ca nhiễm một ngày trước đó.

Trong khi đó, tại Hong Kong, chiều 1/4, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) của Đặc khu hành chính Hong Kong đã công bố thêm 51 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19,  nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại đặc khu này lên 765 người.

Trong số các ca nhiễm mới có một bé trai sơ sinh 40 ngày tuổi. Trong bữa tiệc đầy tháng hôm 20/3, em bé được một người bạn của gia đình bế và người này chính là ca nhiễm COVID-19 thứ 462.

[Dịch COVID-19: Toàn bộ nước Anh đặt trong tình trạng khẩn cấp]

Cơ quan quản lý bệnh viện Hong Kong cho biết em bé đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 tại một bệnh viện tư nhân do bị sốt, sau đó có kết quả dương tính với virus này.

Hiện em bé đã được đưa vào Bệnh viện Queen Elizabeth, qua chụp phổi và xét nghiệm máu không thấy có vấn đề, tình hình tạm thời ổn định.

Cha mẹ của cháu bé cũng được làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh viện đang tiến hành điều trị cho bệnh nhi này bằng chất ức chế protease.

Trong một động thái liên quan, 18 giờ cùng ngày, Hong Kong tuyên bố đóng cửa các quán karaoke, tiệm mạt chược và hộp đêm trong 14 ngày để phòng tránh lây lan dịch bệnh, do trong số các ca nhiễm mới gần đây có 7 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 từng hát karaoke ở Tsim Sha Tsui./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục