Áp lực lạm phát 'đè nặng' ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ

Hiệp hội Công nghiệp quốc phòng quốc gia của Mỹ ước tính từ tài khóa 2021 đến tài khóa 2023, do ảnh hưởng của lạm phát, tổng thiệt hại về sức mua của Lầu Năm Góc sẽ vượt quá 110 tỷ USD.
Áp lực lạm phát 'đè nặng' ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cần thêm 42 tỷ USD trong tài khóa 2023 để bù đắp ngân sách mua sắm bị thiếu hụt trong bối cảnh giá cả leo thang.

Theo hãng tin Reuters, trong báo cáo dự kiến được công bố tuần này, Hiệp hội Công nghiệp quốc phòng quốc gia (NDIA) của Mỹ ghi nhận "lạm phát tăng mạnh là thách thức lớn" đối với Lầu Năm Góc và hàng nghìn nhà thầu, bên cạnh những khó khăn vì dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng.

Báo cáo ước tính từ tài khóa 2021 đến tài khóa 2023, do ảnh hưởng của lạm phát, tổng thiệt hại về sức mua của Lầu Năm Góc sẽ vượt quá 110 tỷ USD.

[Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về gói ngân sách quốc phòng kỷ lục]

NDIA kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua những biện pháp giảm tác động của lạm phát để hỗ trợ các công ty nắm giữ các hợp đồng giá cố định dài hạn, đồng thời đề xuất các hợp đồng tương lai có tính đến giá cả tăng.

Kêu gọi cứu trợ được đưa ra trong bối cảnh các công ty quốc phòng nhỏ hơn của Mỹ, vốn nắm giữ các hợp đồng không thể đàm phán lại, phàn nàn đang gặp khó khăn tài chính do thiếu nhân công và giá nguyên liệu thô tăng vọt.

Các công ty nhỏ rất quan trọng đối với thể trạng của ngành quốc phòng Mỹ vì cạnh tranh giữa các công ty giúp Lầu Năm Góc giảm chi phí trong các hợp đồng. Những công ty này cũng giúp nuôi dưỡng và cung cấp một nguồn nhân tài ổn định là yếu tố rất cần thiết trong việc duy trì thế mạnh của Mỹ trong ngành sản xuất vũ khí.

Hiện Mỹ đang đối mặt với tình trạng lạm phát cao. Giá cả đã tăng vọt trong nhiều tháng càng trầm trọng hơn do cuộc xung đột Nga-Ukraine tác động đến giá năng lượng và thực phẩm, trong khi chuỗi cung ứng liên tục gặp khó khăn.

Theo trang MarketWatch, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng Tám có thể đã có thể giảm xuống còn 8% từ mức 9,1% trong tháng Sáu - mức cao nhất trong 40 năm. Dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố số liệu mới nhất về tình hình lạm phát trong ngày 13/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục