Apple đề cao giá trị xã hội và môi trường khi xem xét các khoản thưởng

Năng lượng bền vững, môi trường làm việc đa dạng cũng như các vấn đề môi trường và xã hội khác sẽ được Apple đưa vào danh sách các yếu tố quyết định tăng hay giảm tối đa 10% mức thưởng.
Apple đề cao giá trị xã hội và môi trường khi xem xét các khoản thưởng ảnh 1Apple khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường trong nhiều năm qua. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 5/1, tập đoàn công nghệ Apple thông báo sẽ gắn thêm các tiêu chuẩn về giá trị môi trường và xã hội trong quá trình xem xét các khoản thưởng cho các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này.

Trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), "gã khổng lồ" tại Thung lũng Silicon cho biết thay đổi trên sẽ có hiệu lực trong năm 2021 nhằm khuyến khích các nhà lãnh đạo của Apple "đáp ứng những tiêu chuẩn đặc biệt cao về giá trị lãnh đạo, bên cạnh việc gặt hái các kết quả tài chính ấn tượng."

Cũng trong báo cáo, nhà sản xuất iPhone cho biết bắt đầu từ năm 2021, điều chỉnh liên quan đến môi trường, xã hội và quản lý dựa trên bộ quy tắc về giá trị Apple và các sáng kiến cộng đồng quan trọng sẽ được đưa vào chương trình khuyến khích lương thưởng hằng năm.

Nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về giá trị của Apple, năng lượng bền vững, môi trường làm việc đa dạng cũng như các vấn đề môi trường và xã hội khác sẽ được đưa vào danh sách các yếu tố quyết định tăng hay giảm tối đa 10% mức thưởng.

[Apple ngừng đặt hàng từ nhà máy sản xuất iPhone nợ lương công nhân]

Trong phần báo cáo về các giá trị của doanh nghiệp, Apple khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường trong nhiều năm qua, đồng thời cam kết sử dụng 100% các vật liệu tái chế và tái tạo trong các sản phẩm cũng như quy trình đóng gói.

Apple cũng tin rằng sự thay đổi theo hướng đa dạng hóa sẽ thúc đẩy tính sáng tạo và là chìa khóa thành công của tập đoàn.

Theo dự kiến, Apple sẽ công bố doanh thu quý 4/2020 vào ngày 27/1 tới và tổ chức hội nghị cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến vào ngày 23/2 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.