Argentina sẵn sàng làm cầu nối giữa Nga và các nước Mỹ Latinh

Tân Tổng thống Argentina và người đồng cấp Nga khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, cuộc chiến chống ma túy và khủng bố.
Argentina sẵn sàng làm cầu nối giữa Nga và các nước Mỹ Latinh ảnh 1Tổng thống đắc cử Argentina Mauricio Macri (giữa). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/12, tân Tổng thống Argentina Mauricio Macri và người đồng cấp Nga Vladimir Putin khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, cuộc chiến chống ma túy và khủng bố.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trong buổi điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí quan điểm Argentina sẽ là nhà cung cấp lương thực “tin tưởng” của Nga, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học-kỹ thuật, đặc biệt trong các dự án nghiên cứu vũ trụ.

Ông Macri bày tỏ sẵn sàng làm cầu nối giữa Nga và các nước Mỹ Latinh cũng như ủng hộ tiến trình đàm phán về thỏa thuận hợp tác giữa Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Liên minh kinh tế Á-Âu.

Ngoài ra, Buenos Aires cũng khẳng định sẽ giúp Moscow hội nhập các hoạt động của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) cũng như Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR).

Hai nhà lãnh đạo mong muốn triển khai các dự án khí đốt tại Argentina, đặc biệt là giữa Tập đoàn dầu khí quốc gia Nam Mỹ YPF và công ty Gazprom của Nga. Tân Ngoại trưởng Argentina Susana Malcorra cũng tham gia buổi điện đàm.

Năm nay, Argentina và Nga kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Trong 2 nhiệm kỳ cầm quyền kéo dài 8 năm của Tổng thống vừa mãn nhiệm Cristina Fernandez, quan hệ giữa Argentina và Nga được củng cố và tăng cường, với việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Nga và Argentina 10 năm gần đây đã tăng 6 lần và hiện ở mức 1,8 tỷ USD. Nga có kế hoạch đầu tư khoảng 1,9 tỷ USD vào dự án xây dựng nhà máy điện ở Argentina./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.