ASEAN-Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác chống biến đổi khí hậu

Hàn Quốc bày tỏ hy vọng hợp tác mạnh mẽ hơn với các quốc gia ASEAN trong việc tăng cường năng lực xử lý rác thải biển và tăng cường nỗ lực trung hòa khí CO2 và phục hồi rừng.
ASEAN-Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác chống biến đổi khí hậu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức cuộc hội đàm trực tuyến ngày 16/9 thảo luận về hợp tác chống biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông Lee Tong-q, Vụ trưởng phụ trách các vấn đề về biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và khoa học, và người đồng cấp ASEAN, ông Nguyễn Minh Cường, đã chủ trì cuộc họp.

Hai bên đã trao đổi về cách thức mở rộng hợp tác về chính sách và công nghệ để giải quyết các vấn đề môi trường.

[Hàn Quốc đề xuất ký hiệp ước thương mại kỹ thuật số với ASEAN]

Hai bên nhất trí tổ chức họp ít nhất mỗi năm một lần để chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như các vấn đề khác và tiếp tục xác định các lĩnh vực hợp tác song phương.

Đặc biệt, phía Hàn Quốc bày tỏ hy vọng hợp tác mạnh mẽ hơn với các quốc gia ASEAN trong việc tăng cường năng lực xử lý rác thải biển và tăng cường nỗ lực trung hòa khí CO2 và phục hồi rừng.

Cuộc đối thoại giữa hai bên đã được khởi động vào tháng 12 năm ngoái khi Hàn Quốc thúc đẩy Chính sách hướng Nam Mới nhằm tăng cường hợp tác ngoại giao và kinh tế với ASEAN./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục