Asian Para Games: VĐV Khuyết tật Việt Nam nỗ lực vượt lên chính mình

Tại Asian Para Games 2023, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam quyết tâm giành từ 3-4 Huy chương Vàng và phấn đấu có suất dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Thế giới (Paralympic) 2024.
Asian Para Games: VĐV Khuyết tật Việt Nam nỗ lực vượt lên chính mình ảnh 1Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam ở Lễ Thượng cờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 2023) đã có mặt tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) với mục tiêu nêu cao lòng tự hào dân tộc, vượt lên chính mình, giành từ 3-4 Huy chương Vàng tại đại hội và phấn đấu có suất dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Thế giới (Paralympic) 2024.

Đoàn Việt Nam tham dự Asian Para Games 2023 với 71 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn, trong đó có 12 huấn luyện viên, 48 vận động viên, tham gia thi đấu ở 7 môn tại đại hội, gồm Điền kinh (10 vận động viên), Bơi (9 vận động viên), Cử tạ (4 vận động viên), Cờ vua (12 vận động viên), Bóng bàn (6 vận động viên), Cầu lông (5 vận động viên) và Taekwondo (1 vận động viên).

Công tác chuẩn bị cho Asian Para Games 2023 đã được ngành Thể thao Việt Nam triển khai ngay sau ASEAN Para Games 12 kết thúc vào ngày 9/6 vừa qua.

Ngoài việc rà soát, sàng lọc và bổ sung nhân sự, công tác chăm sóc, phục hồi, điều trị chấn thương, dinh dưỡng cho các vận động viên cũng được tiến hành đồng bộ, tạo sự hứng khởi cho 7 Đội tuyển Thể thao Người Khuyết tật Quốc gia.

Trước thềm đại hội, thành tích giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng của lực sỹ Lê Văn Công (hạng 49kg Nam) và Đặng Thị Linh Phượng (hạng 50kg Nữ) tại Giải Vô địch Cử tạ Người Khuyết tật Thế giới 2023 diễn ra tại Saudi Arabia bước đầu cho thấy hiệu quả từ việc đầu tư, chăm sóc và huấn luyện của Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam.

Trên cơ sở này, kết hợp cùng với việc sở hữu nhiều vận động viên người khuyết tật xuất sắc, từng giành thành tích tốt ở đấu trường châu lục và thế giới như "kình ngư" Võ Thanh Tùng (1 Huy chương Bạc Paralympic 2016, 3 Huy chương Vàng tại Asian Para Games 3), Nguyễn Thành Trung (1 Huy chương Vàng Asian Para Games 3), lực sỹ Nguyễn Bình An (1 Huy chương Vàng Asian Para Games 3), Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu giành 3-4 Huy chương Vàng tại Asian Para Games 4 và phấn đấu có vận động viên giành suất tham dự Paralympic 2024.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định: “Toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và vận động viên của Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam sẽ cố gắng, nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, giành được những tấm huy chương về cho đoàn và cho Tổ quốc. Đồng thời, mỗi thành viên đoàn là đại sứ văn hóa hòa bình, góp phần giữ vững, tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các quốc gia trong châu lục.”

[Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự ASIAN Para Games]

Trong nhiều lần tham dự các đại hội thể thao quốc tế lớn từ trước tới nay, các tuyển thủ Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam cũng luôn cho thấy nghị lực và khát khao cống hiến, vượt lên chính mình, vượt qua nghịch cảnh để giành thành tích tốt.

Nhiều câu chuyện xúc động, truyền cảm hứng cho nỗ lực vươn lên tiêu biểu như trường hợp của lực sỹ Lê Văn Công - người đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở hạng 49kg (thành tích 183,5kg), hai lần vô địch thế giới và giành Huy chương Vàng Paralympic 2016, Huy chương Bạc Paralympic 2020 khiến cho người hâm mộ thực sự khâm phục.

Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã chính thức nhập Làng Vận động viên Asian Para Games 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tối 16/10 và được Ban Tổ chức đại hội bố trí nơi ở tại khu Zone 5, tòa nhà 502, các tầng 2, 3 và từ tầng 6 đến 13.

Các vận động viên của đoàn cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các tình nguyện viên và hệ thống xe đưa, đón trong làng được bố trí đầy đủ.

Asian Para Games: VĐV Khuyết tật Việt Nam nỗ lực vượt lên chính mình ảnh 2Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau ngày đầu tiên trải nghiệm tại Làng Vận động viên đại hội, các thành viên của Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đều cho thấy sự hài lòng về điều kiện sinh hoạt tại đây với đầy đủ các trang thiết bị và cơ sở vật chất.

Đặc biệt, nhà ăn của Làng Vận động viên phục vụ rất chu đáo, từ các món ăn Á-Âu, đạo Hồi, món chay... để phù hợp với ẩm thực của từng quốc gia, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho các vận động viên trước khi bước vào các cuộc thi đấu.

Tuy nhiên, ban tổ chức quy định không mang đồ ăn từ bên ngoài vào nhà ăn và không mang đồ ăn từ nhà ăn ra bên ngoài (trừ nước uống).

Lực sỹ Lê Văn Công cho biết: “Mọi điều kiện ăn uống, sinh hoạt trong làng Vận động viên rất tốt và các tình nguyện viên cũng rất nhiệt tình. Đồ ăn trong nhà ăn tại làng rất đa dạng, đáp ứng mọi yêu cầu về dinh dưỡng cho các vận động viên tới đây và ăn rất ngon miệng. Tôi cùng các thành viên của Đội tuyển Cử tạ Người Khuyết tật Việt Nam cảm thấy thoải mái và hưng phấn trước giờ vào cuộc. Cá nhân tôi vẫn còn chấn thương chưa bình phục hoàn toàn nhưng hy vọng sát ngày thi đấu mọi chuyện sẽ ổn.”

Sau khi ổn định nơi lưu trú, các đội tuyển của Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã tiến hành tập luyện theo giáo án riêng và thực hiện quy định khám phân loại thương tật theo quy định của ban tổ chức.

Các lãnh đội và huấn luyện viên cũng đã tranh thủ thời gian đi khảo sát và tìm hiểu về nơi tập luyện, thi đấu chính thức của các môn.

Toàn bộ các tuyển thủ của Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã chính thức bước vào tập luyện theo lịch trình do Ban Tổ chức bố trí kể từ ngày 18/10.

Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn với nghị lực vượt khó và khát vọng vươn lên của Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục