AstraZeneca: Vaccine ngừa COVID-19 không làm tăng nguy cơ đông máu

Trong cuộc thử nghiệm trên diện rộng tại Mỹ, Chile và Peru, vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phối hợp nghiên cứu và phát triển đã đạt hiệu quả tới 79%.
AstraZeneca: Vaccine ngừa COVID-19 không làm tăng nguy cơ đông máu ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/3, tập đoàn dược phẩm AstraZeneca khẳng định vaccine COVID-19 của hãng này có hiệu quả 79% trong việc phòng ngừa dịch bệnh và không làm tăng nguy cơ gây ra tình trạng rối loạn đông máu.

Thông tin trên được AstraZeneca đưa ra sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm thứ 3 loại vaccine này tại Mỹ. Đây là một điều kiện quan trọng để hãng dược phẩm này có thể chính thức xin cấp phép lưu hành vaccine tại đây.

Theo AstraZeneca, vaccine ngừa COVID-19 của hãng có hiệu quả 80% đối với những người trên 65 tuổi. Một số nước khuyến nghị không tiêm vaccine cho người lớn tuổi hơn do thiếu dữ liệu về việc tiêm vaccine cho người già trong các cuộc thử nghiệm trước.

Trong cuộc thử nghiệm trên diện rộng tại Mỹ, Chile và Peru, vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phối hợp nghiên cứu và phát triển đã đạt hiệu quả tới 79% trong ngăn ngừa triệu chứng bệnh.

[WHO tiếp tục khẳng định vaccine COVID-19 của AstraZeneca an toàn]

Theo AstraZeneca, trong giai đoạn thử nghiệm sau cùng được tiến hành với sự tham gia của 32.000 người tình nguyện ở mọi lứa tuổi, vaccine của hãng đạt hiệu quả 100% phòng chống triệu chứng nghiêm trọng của bệnh COVID-19 và ngăn ngừa nguy cơ phải nhập viện điều trị, đảm bảo an toàn cho người được tiêm.

AstraZeneca cho biết một ủy ban an toàn độc lập cũng đã tiến hành đánh giá cụ thể về các trường hợp xuất hiện cục máu đông trong các cuộc thử nghiệm tại Mỹ cũng như tình trạng xuất hiện huyết khối tĩnh mạch não (CVST) với sự trợ giúp của một chuyên gia về thần kinh độc lập.

Ủy ban này cũng kết luận rằng không có nguy cơ gia tăng hiện tượng huyết khối hoặc các biến chứng liên quan đến huyết khối trong số 21.583 người được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine. Bên cạnh đó, quá trình thử nghiệm cũng không phát hiện tình trạng xuất hiện huyết khối tĩnh mạch não.

Căn cứ vào kết quả thử nghiệm trên, Giáo sư Sarah Gilbert thuộc Đại học Oxford cho biết AstraZeneca sẽ chuẩn bị dữ liệu để xin cấp phép lưu hành vaccine của Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA) Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục