[Audio] Tranh cãi về đề xuất bỏ khẩu hiệu 'tiên học lễ, hậu học văn'

Giáo sư Trần Ngọc Thêm đề xuất không dùng khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” vì không thể hiện được tính dân chủ trong giáo dục; giáo dục phải khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo.

Giáo sư Trần Ngọc Thêm, giáo sư đầu ngành của cả nước về văn hóa học, đặc biệt chuyên sâu về văn hóa Việt Nam, đã có đề nghị không nên sử dụng rộng rãi các quan điểm “trồng người," "tiên học lễ, hậu học văn” tại Hội thảo giáo dục 2021. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể nội dung này trong bản tin hôm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục