Australia: Bang NSW ghi nhận ca tử vong do uốn ván đầu tiên sau 30 năm

Cơ quan Y tế và chăm sóc người cao tuổi bang New South Wales cho biết bệnh uốn ván xảy ra chủ yếu ở người cao tuổi - những người chưa bao giờ tiêm vaccine hoặc tiêm vaccine từ hơn 10 năm trước.
Australia: Bang NSW ghi nhận ca tử vong do uốn ván đầu tiên sau 30 năm ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân tại Sydney, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/4, bang New South Wales (NSW) của Australia thông báo ghi nhận 3 ca mắc uốn ván tại bang này, trong đó có 1 ca tử vong, đồng thời kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa uốn ván

Theo thông báo của Sở Y tế NSW, trường hợp tử vong là một cụ bà khoảng 80 tuổi sống tại thành phố Sydney.

Ca tử vong này được ghi nhận vào ngày 1/4, sau 2 ca bệnh uốn ván được thông báo tại bang này trong năm nay, gồm 2 cụ bà khoảng tầm 70-80 tuổi.

Cơ quan y tế xác nhận đây là các ca mắc uốn ván đầu tiên tại NSW kể từ năm 2019, trong khi ca tử vong là ca đầu tiên liên quan đến bệnh uốn ván kể từ năm 1993.

Trong cả 3 trường hợp, bệnh uốn ván xuất phát từ một vết thương nhỏ trên bắp chân bị dính đất vườn. 2 phụ nữ chưa tiêm vaccine ngừa uốn ván trong khi người thứ 3 đã tiêm vaccine cách đây hơn 30 năm.

Trước tình hình này, bà Christine Selvey, Giám đốc phụ trách về bệnh truyền nhiễm tại Sở Y tế NSW, kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi tại Australia, tiêm vaccine ngừa bệnh uốn ván đầy đủ.

Bà Selvey nhấn mạnh uốn ván là bệnh hiếm xảy ra nhưng có thể gây tử vong, do đó tiêm vaccine là biện pháp bảo vệ tốt nhất.

Cơ quan Y tế và chăm sóc người cao tuổi bang NSW cho biết bệnh uốn ván có thể xảy ra ở mọi độ tuổi, tuy nhiên chủ yếu ở người cao tuổi - những người chưa bao giờ tiêm vaccine hoặc tiêm vaccine từ hơn 10 năm trước. Tỷ lệ tử vong do uốn ván ở Australia là khoảng 2%.

Uốn ván là căn bệnh nguy hiểm do trực khuẩn uốn ván Clostridium tetani, một loại vi khuẩn thường thấy trong đất, gây ra.

Trực khuẩn uốn ván có thể thâm nhập vào cơ thể qua các vết thương và sản sinh ra độc tố, gây bệnh nặng và có thể tử vong.

[Dân Australia được khuyến khích tiêm phòng ngăn bộ ba virus mùa Đông]

Các cơ quan y tế của Australia đang khuyến khích trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người dễ bị tổn thương khác tiêm vaccine ngừa COVID-19 và bệnh cúm trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại rằng một loạt virus có thể tạo ra một “cơn bão mùa Đông.”

Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns kêu gọi người dân tiêm vaccine để bảo vệ bản thân, gia đình và hệ thống y tế.

Mùa cúm năm ngoái, khoảng 40% người dân trong bang đã tiêm phòng cúm. Các nhà chức trách hy vọng tỷ lệ này sẽ đạt 50% trong mùa cúm năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục