Australia thúc đẩy Bộ quy tắc ứng xử của các nền tảng kỹ thuật số

Bộ quy tắc này nhằm thúc đẩy đàm phán giữa các tổ chức truyền thông và các nền tảng kỹ thuật số, bao gồm Google và Facebook, về việc trả tiền cho nội dung tin tức được sử dụng.
Các nền tảng kỹ thuật số như Google, Facebook sẽ phải trả tiền cho nội dung tin tức được sử dụng tại Australia. (Nguồn: Shutterstock)
Các nền tảng kỹ thuật số như Google, Facebook sẽ phải trả tiền cho nội dung tin tức được sử dụng tại Australia. (Nguồn: Shutterstock)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 29/9, Bộ trưởng Truyền thông Australia Paul Fletcher ngày 29/9 cho biết Chính phủ liên bang sẽ trình lên Quốc hội đạo luật về bộ quy tắc ứng xử của các nền tảng kỹ thuật số vào cuối năm nay.

Dự kiến Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) sẽ hoàn tất bản dự thảo bộ quy tắc ứng xử trong hai tuần tới. Theo kế hoạch ban đầu, ACCC sẽ chuyển các khuyến nghị cuối cùng của mình lên Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg vào cuối tháng 9, và văn bản dự thảo luật sẽ được chuẩn bị xong vào cuối tháng 10.

Bộ quy tắc ứng xử do ACCC soạn thảo nhằm thúc đẩy đàm phán giữa các tổ chức truyền thông địa phương và các nền tảng kỹ thuật số, bao gồm Google và Facebook, về việc trả tiền cho nội dung tin tức được các nền tảng kỹ thuật số sử dụng.

[Chính phủ Australia không nhượng bộ các "đại gia" công nghệ Mỹ]

Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa ra các quy định bắt buộc về việc trả tiền cho nội dung tin tức được sử dụng trên các nền tảng kỹ thuật số.

Cho đến này, Google và Facebook đều đe dọa sẽ rút các dịch vụ khỏi Australia nếu nước này tiếp tục xúc tiến việc ban hành các quy định trên.

Giám đốc Google Australia, Mel Silva đã lên tiếng phản đối yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số phải thông báo trước những thay đổi về thuật toán và quy định trọng tài sẽ ra phán quyết cuối cùng trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận về số tiền phải chi trả sau một thời gian đàm phán nhất định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.