Australia xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Australia cho biết nước này có khả năng sẽ tham gia cùng Mỹ trong việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.
Australia xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Nguồn: theaustralian.com.au)

Ngày 22/9, phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ), Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết nước này có khả năng sẽ tham gia cùng Mỹ trong việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Bà Bishop đánh giá cao sắc lệnh mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm cô lập Triều Tiên và trừng phạt các cá nhân, ngân hàng, hãng hàng không, công ty vận tải và các công ty khác hợp tác kinh doanh với Triều Tiên.

[EU "bật đèn xanh" cho các biện pháp trừng phạt bổ sung Triều Tiên]

Bà Bishop cho hay Australia cũng sẽ xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt của nước này đối với Triều Tiên để đáp trả những hành động hiếu chiến mới đây của Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định sẽ xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt của riêng mình.

Theo Ngoại trưởng Australia, chỉ có gây áp lực kinh tế tối đa mới bảo đảm Triều Tiên sẽ quay trở lại bàn đàm phán.

Australia hiện áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 31 tổ chức và 37 cá nhân Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.