Bà Bachelet chắc chắn tái đắc cử tổng thống Chile

Bà Bachelet gần như chắc chắn tái đắc cử tổng thống Chile

Ứng cử viên của liên minh đối lập Chile, bà Michelle Bachelet, được dự đoán có khả năng rất cao sẽ tái đắc cử Tổng thống nước này.

Kết quả cuộc điều tra dư luận cử tri mới đây cho thấy cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet có khả năng giành tới 66,3% số phiếu trong vòng hai bầu cử tổng thống tại quốc gia Nam Mỹ này. 

Cuộc điều tra dư luận trên do công ty Ipsos và trường Đại học Santiago de Chile thực hiện gần đây.

Kết quả phân tích số cử tri đi bỏ phiếu vòng hai diễn ra ngày 15/12 tới cho biết ứng viên đảng Đa số mới (Nueva Mayoría), bà Michelle Bachelet, sẽ giành từ 63,7-66,3% số phiếu hợp lệ, trong khi đại diện của đảng cầm quyền Liên minh chỉ nhận được từ 33,7-36,3%. Như vậy, khả năng bà Bachelet đắc cử và trở lại cầm quyền tại quốc gia Nam Mỹ gần 17 triệu dân này là tương đối chắc chắn.

Trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống Chile hôm 16/11 vừa qua, cựu Tổng thống Bachelet đã giành được số phiếu ủng hộ cao nhất (46,74%) trong số chín ứng cử viên, nhưng không đạt tỷ lệ quá bán theo quy định. 

Ngoài ra, do có tới bảy ứng cử viên không đạt được quá 11% số phiếu ủng hộ, bà Bachelet và bà Evelyn Matthei, cựu Bộ trưởng Lao động Chile - người giành được 25,02% phiếu ủng hộ, sẽ cùng tham gia cuộc tranh cử vòng hai sắp tới.

Bà Bachelet, 62 tuổi, là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Chile, cầm quyền trong giai đoạn 2006-2010. Trước đó, bà cũng là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của nước này từ năm 2002-2004. Trong cương lĩnh tranh cử lần này, bà Bachelet nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải tổ triệt để Hiến pháp và cải cách thuế để cho phép có thêm nguồn lực phát triển y tế, giáo dục, nhà ở, văn hóa, bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, bà cũng kêu gọi cải cách sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục theo hướng triển khai chế độ giáo dục công lập miễn phí và có chất lượng ở tất cả các cấp. 

Về các vấn đề kinh tế-xã hội, bà Bachelet cam kết sẽ thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở Chile, một trong những quốc gia có thu nhập GDP bình quân đầu người (tính theo cân bằng sức mua) cao nhất Mỹ Latinh với 22.362 USD/người/năm, nhưng lại có hơn 50% trong số 17 triệu dân vẫn phải sống với mức thu nhập ít hơn 500 USD/tháng.

Theo công bố của Cơ quan bầu cử quốc gia Chile (Servel), trong cuộc bầu cử vòng một có 56% trong tổng số hơn 13,5 triệu cử tri Chile đi bầu. Bên cạnh bầu cử vòng một, người dân Chile cũng bỏ phiếu bầu các gương mặt đại diện cho toàn bộ các ghế tại Hạ viện và 1/2 số ghế tại Thượng viện và lần đầu tiên bầu thành viên của các hội đồng vùng.

Giới quan sát cho rằng cuộc tổng tuyển cử này có ý nghĩa quan trọng vì sẽ tạo tiền đề cho những chủ trương cải cách xã hội trong tương lai ở Chile. Dự kiến, tân tổng thống sẽ nhậm chức vào ngày 11/3/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục