Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải, nông dân thu lãi gấp đôi năm trước

Vụ vải thiều năm 2019, tỉnh Bắc Giang có 28.500ha trồng vải đang cho thu hoạch với sản lượng ước đạt khoảng 150.000 tấn quả, thời gian thu hoạch chính vụ từ ngày 5/6-5/7.
Năm 2019, hộ nông dân Đặng Văn Sìn (dân tộc Sán Dìu) ở thôn Muối, xã giáp Sơn, huyện Lục Ngạn có hơn 4.000m2 trồng vải theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap, dự kiến thu hoạch được khoảng 3,5 tấn quả, thu lãi hơn 1,2 tỷ đồng, gấp 2 lần năm trước. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hợp tác xã sản xuất nông sản và thương mại Hồng Giang, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, mỗi ngày sơ chế đóng gói được hơn 30 tấn quả vải xuất khẩu, tạo việc làm cho 25 lao động tại địa phương. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Sơ chế đóng gói vải thiều xuất khẩu tại một cơ sở ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Năm 2019, hộ nông dân Đặng Văn Sìn (dân tộc Sán Dìu) ở thôn Muối, xã giáp Sơn, huyện Lục Ngạn có hơn 4.000m2 trồng vải theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap, dự kiến thu hoạch được khoảng 3,5 tấn quả, thu lãi hơn 1,2 tỷ đồng, gấp 2 lần năm trước. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Sơ chế đóng gói vải thiều xuất khẩu tại một cơ sở ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Sơ chế đóng gói vải thiều xuất khẩu tại một cơ sở ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Cán bộ phụ trách kỹ thuật kiểm tra chất lượng trước khi cho thu hoạch tại, hộ nông dân Đặng Văn Sìn (dân tộc Sán Dìu) ở thôn Muối, xã giáp Sơn, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Vũ Sinh/ TTXVN)
Vùng trông vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap, đảm bảo chất lượng đủ điều kiện sản phẩm xuất khẩu vào thị trường khó tính như Anh, Mỹ, Australia… tại xã giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Sơ chế đóng gói vải thiều xuất khẩu tại một cơ sở ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Sơ chế vải tại Hợp tác xã sản xuất nông sản và thương mại Hồng Giang, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Vũ Sinh/ TTXVN)
Hợp tác xã sản xuất nông sản và thương mại Hồng Giang, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, mỗi ngày sơ chế đóng gói được hơn 30 tấn quả vải xuất khẩu, tạo việc làm cho 25 lao động tại địa phương. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hợp tác xã sản xuất nông sản và thương mại Hồng Giang, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, mỗi ngày sơ chế đóng gói được hơn 30 tấn quả vải xuất khẩu, tạo việc làm cho 25 lao động tại địa phương. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Năm 2019, hộ nông dân Đặng Văn Sìn (dân tộc Sán Dìu) ở thôn Muối, xã giáp Sơn, huyện Lục Ngạn có hơn 4.000m2 trồng vải theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap, dự kiến thu hoạch được khoảng 3,5 tấn quả, thu lãi hơn 1,2 tỷ đồng, gấp 2 lần năm trước. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục