Bắc Kinh và Seoul sẽ nối lại đàm phán về hạt nhân của Triều Tiên

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nước này và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán về các nỗ lực nhằm kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Bắc Kinh và Seoul sẽ nối lại đàm phán về hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Ông Hwang Joon-kook (trái) và người đồng cấp Vũ Đại Vĩ gặp mặt để trao đổi về vấn đề Triều Tiên vào ngày 11/4/2014. (Nguồn: Yonhap)

AFP đưa tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán về các nỗ lực nhằm kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong tuần này.

Thông tin trên được đưa ra sau tin nói Washington và Bình Nhưỡng có các động thái nhằm nối lại vòng đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vốn bị đình trệ lâu nay.

Người phát ngôn bộ trên Noh Kwang-Il cho hay Trưởng đoàn đàm phán 6 bên Hàn Quốc Hwang Joon-Kook sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ tại Bắc Kinh vào ngày 4/2.

Theo người phát ngôn Kwang-Il, hai trưởng đoàn đàm phán này sẽ thảo luận về các cách thức ngăn chặn Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân cũng như khả năng "nối lại cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa."

Trước đó hôm 2/2, tờ "Washington Post" đưa tin các phái viên hạt nhân của Mỹ và Triều Tiên đã bí mật thảo luận ý tưởng "bàn về đàm phán" song không thể đạt được nhất trí về các thỏa thuận thực tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.