Bảng thông tin điện tử công cộng của TTXVN chính thức đi vào hoạt động

Bảng thông tin điện tử công cộng đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động. Đây vừa là nơi giới thiệu về Thông tấn xã Việt Nam vừa cung cấp thông tin thời sự đến công chúng.
Bảng thông tin điện tử công cộng của TTXVN chính thức đi vào hoạt động ảnh 1Lễ khai trương bảng thông tin điện tử công cộng đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam đã chính thức diễn ra sáng 17/9 tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Lễ khai trương bảng thông tin điện tử công cộng đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam đã chính thức diễn ra sáng nay (17/9).

Bảng thông tin điện tử có kích thước khoảng 450 inch, chất lượng hình ảnh Full HD, được đặt tại mặt trước tòa nhà Trung tâm thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Đây vừa là nơi giới thiệu về Thông tấn xã Việt Nam vừa cung cấp thông tin thời sự (trong nước và quốc tế) đến công chúng.

Thông tin trên bảng thông tin điện tử được cập nhật liên tục từ các đơn vị thông tin của Thông tấn xã Việt Nam, giới thiệu sản phẩm thông tin của Thông tấn xã Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; các Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đinh Đăng Quang, Lê Quốc Minh và Vũ Việt Trang cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Thông tấn xã Việt Nam và đại diện cán bộ, công chức, viên chức Thông tấn xã Việt Nam…

Đây là công trình chào mừng 73 năm ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2018).

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra sôi động tại nhiều quốc gia trên thế giới và ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có ngành thông tin truyền thông. Trong tiến trình đó, việc phát triển các nền tảng công nghệ và phương thức tiếp cận thông tin của các tổ chức báo chí là ưu tiên hàng đầu. Tại các nước phát triển, màn hình thông tin điện tử công cộng khá phổ biến và được nhiều hãng thông tấn quốc tế (như Kyodo, Reuters…) sử dụng để cung cấp thông tin tới công chúng.”

[Infographics: Bác Hồ với Thông tấn xã Việt Nam]

Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, tại Việt Nam, thông tin công cộng còn ít phát triển, chủ yếu là các màn hình quảng cáo hoặc các bảng thông tin nội bộ sử dụng tại các tổ chức, doanh nghiệp… Bởi vậy, thông tin hiển thị trên màn hình không có tính chất báo chí. Phương thức công chúng tiếp cận với thông tin của các tổ chức báo chí chủ yếu thông qua báo in, báo điện tử, mạng xã hội, kênh truyền hình, phát thanh hay kênh thông tin di động.

Thông tấn xã Việt Nam đưa bảng thông tin điện tử công cộng vào hoạt động nhằm tạo ra một phương thức tiếp cận thông tin mới, phù hợp với đối tượng công chúng ngày càng đa dạng, phong phú.

Bảng thông tin điện tử công cộng của TTXVN chính thức đi vào hoạt động ảnh 2Ban lãnh đạo cơ quan TTXVN thực hiện nghi thức khai trương bảng thông tin điện tử. (Ảnh: TTXVN)

“Việc khai trương bảng thông tin điện tử này mở ra một hướng mới để Thông tấn xã Việt Nam mở rộng triển khai các màn hình tại các điểm công cộng trong nước, thậm chí tại các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là một bước đi mới trong định hướng, tiến trình xây dựng Thông tấn xã Việt Nam trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh,” Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khẳng định.

Để bảng thông tin điện tử hoạt động hiệu quả, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đề nghị các đơn vị trong ngành tiếp tục phối hợp đảm bảo duy trì kỹ thuật, lựa chọn nội dung, giao diện để các sản phẩm thông tin của Thông tấn xã Việt Nam hiển thị trên bảng điện tử hấp dẫn người xem…./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục