Bạo lực xảy ra tại Iraq, hơn 200 người thương vong

Giới chức Iraq cho biết, các vụ bạo lực xảy ra trên khắp cả nước đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 62 người và làm 139 người bị thương.
Giới chức Iraq cho biết ngày 11/7, các vụ bạo lực xảy ra trên khắp cả nước đãcướp đi sinh mạng của ít nhất 62 người và làm 139 người bị thương, nâng tổng sốngười thiệt mạng từ đầu tháng Bảy tới nay lên 240 người.

Trong một vụ tấn công được cho là đẫm máu nhất xảy ngày 11/7, các tay súng chưarõ danh tính đã sát hại 14 nhân viên an ninh, trong đó có 11 nhân viên bảo vệtuyến đường ống dẫn dầu ở khu vực Haditha và Baiji ở phía Tây Bắc thủ đôBaghdad.

Tại quận Muqdadiyah phía Tây Bắc Baghdad, một chiếc xe đã phát nổ tại đám tangcủa một tín đồ Hồi giáo dòng Shiite và một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạtkhối thuốc nổ mang theo người khi lực lượng an ninh tới hiện trường. Cả hai vụnổ đã làm tổng cộng 10 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Tại thành phố Tikrit, ba quả bom cài ven đường đã phát nổ khi một đội tuần tracảnh sát đang đi tuần cũng làm ba nhân viên an ninh thiệt mạng và làm bị thươngnăm người. Tại hai tỉnh Khaldiya và Anbar, bốn cảnh sát thiệt mạng và tám ngườibị thương trong một vụ tấn công đồn cảnh sát, một vụ đánh bom xe và một vụ đánhbom liều chết.

Cũng tại tỉnh Anbar, các tay súng đã bắn baloạt súng cối vào vănphòng giám đốc sở cảnh sát thành phố Fallujah sau khi xảy ra một vụ đánh bom xebên ngoài tòa nhà này, khiến một cảnh sát thiệt mạng và ba người bị thương.

Trong khi đó, hàng loạt vụ đánh bom và xả súng nhằm vào các lực lượng an ninhchính phủ cũng bùng phát tại nhiều địa phương của Iraq như thủ đô Baghdad vàthành phố Mosul ở phía Bắc khiến năm binh sỹ thiệt mạng và 10 người bị thương.

Còn tại hai thị trấn Tuz Khurmatu và Kikuk ở miền Bắc Iraq cũng xảy ra ba vụđánh bom xe làm 46 người bị thương. Cả hai khu vực rộng lớn ở miền Bắc này đềuthuộc vùng lãnh thổ mà người Kurd đòi sát nhập vào khu tự trị của mình song đềuvấp phải sự phản đối mạnh mẽ của chính quyền Baghdad.

Bạo lực tại Iraq đã gia tăng mạnh từ đầu năm nay sau khi cộng đồng thiểu sốngười Sunni phát động nhiều cuộc biểu tình phản đối chính phủ do ngườiShiite lãnh đạo vì cho rằng chính phủ hiện nay đang thực thi các chính sách côlập và phân biệt đối xử.

Gần đây, các tay súng chống đối còn mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào lựclượng dân quân thân chính phủ và những người bị khép tội phản bội giáophái.

Theo thống kê của Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI), chỉtính riêng tháng Sáu vừa qua đã có tới 761 người chết và hơn 1,771người Iraq bị thương trong các vụ tấn công./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục