Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận hơn 70 hiện vật quý

Ngày 22/11, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật, tài liệu, hình ảnh… liên quan đến lịch sử và văn hóa của vùng đất Đà Nẵng.
Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận hơn 70 hiện vật quý ảnh 1Khách tham quan Bảo tàng Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), ngày 22/11, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật, tài liệu, hình ảnh… liên quan đến lịch sử và văn hóa của vùng đất Đà Nẵng, do người dân, các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, các nhà nghiên cứu, các nhà sưu tập hiến tặng.

Trong số hơn 70 hiện vật quý Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận, có 22 kỷ vật kháng chiến của các vị đã từng tham gia trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; 5 hiện vật chứng tích chiến tranh; 6 hiện vật văn hoá dân tộc; 23 cổ vật; một tranh ký họa của cố họa sỹ Đỗ Toàn...

Những kỷ vật, di vật, tư liệu được hiến tặng sẽ góp phần quan trọng trong công tác nghiên cứu lịch sử, bổ sung hoàn thiện các bộ sưu tập, làm phong phú và đa dạng hoạt động trưng bày. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục các thế hệ mai sau gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa liên quan đến lịch sử của địa phương.

Hiện Bảo tàng Đà Nẵng trưng bày hơn 2.500 tư liệu, hình ảnh, hiện vật trên diện tích 3.000m2, với các chủ đề chính như Lịch sử tự nhiên và xã hội Đà Nẵng; lịch sử đấu tranh cách mạng; chứng tích chiến tranh của quân đội Mỹ ở Đà Nẵng và vùng phụ cận; đặc trưng văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam.

Nhân dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng cũng đã khai mạc Triển lãm bộ sưu tập mỹ thuật cá nhân của nhà sưu tập Nguyễn Bá Lân với chủ đề "Về nguồn." Đây là lần đầu tiên tác phẩm của các danh họa làm rạng rỡ nền mỹ thuật Việt Nam trên thế giới được giới thiệu ra mắt công chúng như Lương Xuân Nhị, Nguyễn Đức Nùng, Nguyễn Tiến Chúng, Hoàng Tích Chù, Đỗ Đình Hiệp, Nguyễn Siên, Nguyễn Trung, Cao Bá Minh...; đặc biệt là tác phẩm quý hiếm của danh họa Trần Văn Thọ.

Triển lãm còn giới thiệu các phác thảo, poster phụ bản của các danh họa nổi tiếng như Lê Phổ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm, Mai Thứ, Phạm Thúc Chương, Sekigughi, Diệp Minh Châu.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.