Bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống

Bí thư Thành ủy TP.HCM mong ngành văn hóa cần tăng cường các giải pháp trong công tác bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt loại hình nghệ thuật đặc trưng Nam Bộ.
Bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống ảnh 1Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 12/2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt văn nghệ sỹ mừng Xuân-mừng Đảng năm 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham dự.

Tham dự chương trình có 94 văn, nghệ sỹ là các nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, các nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, nhà lý luận phê bình văn học nghệ thuật, kiến trúc sư, nghệ sỹ múa, nhà biên kịch, nhà điêu khắc, họa sỹ, nghệ sỹ nhiếp ảnh đại diện cho 9 Hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và một số nghệ sỹ ưu tú, diễn viên, ca sỹ thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Thành đoàn, những nghệ sỹ đã trực tiếp, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi họp mặt, nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong năm qua, dù dịch bệnh còn diễn biến khó khăn, phức tạp nhưng ngành văn hóa vẫn luôn nỗ lực chăm lo, quan tâm tới các văn nghệ sỹ gặp nhiều khó khăn, hỗ trợ đối với các đơn vị, tổ chức, người lao động hoạt động trên lĩnh vực biểu diễn, nghệ thuật và điện ảnh đang chịu nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Ngoài ra, công tác xã hội hóa phát triển lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng được quan tâm nhằm thu hút các nguồn lực xã hội. Việc hỗ trợ tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tốt luôn được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, thực hiện hiệu quả.

[Chuyển đổi số là một trong bốn khâu đột phá của ngành văn hóa năm 2022]

Tuy nhiên, ngành văn hóa vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; cơ chế, chính sách cho các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập chưa cụ thể dẫn tới chưa phát huy tốt các nguồn lực xã hội hóa; cơ sở vật chất chưa đảm bảo, chưa được đầu tư đúng mức.

Loại hình nghệ thuật truyền thống hát bội không có trường đào tạo nên phần lớn diễn viên, nhạc công không có bằng cấp chuyên môn theo quy định dẫn đến khó khăn trong việc tuyển dụng.

Gửi lời chúc mừng năm mới tới các văn, nghệ sỹ thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên mong muốn các văn, nghệ sỹ phát huy hơn nữa sức sáng tạo, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, đất nước ngày một tốt đẹp hơn.

Bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Bên cạnh đó, ngành văn hóa tập trung quan tâm, tháo gỡ những khó khăn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, lực lượng nghệ sỹ, đạo diễn, ca sỹ, diễn viên, nhạc công… có chuyên môn giỏi, tài năng, tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, ngành văn hóa cần tăng cường các giải pháp trong công tác bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt loại hình nghệ thuật đặc trưng Nam Bộ như cải lương, đờn ca tài tử, hát bội…, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền và quảng bá đối với loại hình nghệ thuật truyền thống, phát huy giá trị nghệ thuật các dân tộc thiểu số trên địa bàn (Chăm, Hoa, Khmer…), góp phần làm phong phú, đa dạng hơn nữa một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc của thành phố.

Có mặt tại buổi họp, nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn bày tỏ niềm vui khi được gặp lại nhiều đồng nghiệp trong dịp Năm mới.

Trước đó, năm 2021, anh bị đột quỵ phải nằm viện trong thời gian dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng biểu diễn. Đến tháng 9/2021, sức khỏe anh dần hồi phục trở lại.

Nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn cho biết đây là lần đầu tiên anh phải xa đồng nghiệp, khán giả trong thời gian dài. Anh mong năm nay tình hình văn hóa, nghệ thuật của thành phố sẽ ổn định hơn để mọi người được biểu diễn trở lại sôi động như trước, lấy lại vị thế vốn có của thị trường văn hóa giải trí sôi động của cả nước.

"Với nghệ sỹ, việc được phục vụ công chúng là niềm hạnh phúc lớn lao trong đời. Vì thế, trong thời gian này tôi sẽ cố gắng giữ tinh thần tốt, sớm bình phục để có thể mang tiếng kèn đi phục vụ khắp nơi," nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn nói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục