Bế mạc diễn đàn kinh tế hai bờ Eo biển Đài Loan

Với 22 đề xuất được thông qua, Diễn đàn Kinh tế, Thương mại và Văn hóa hai bờ Eo biển Đài Loan lần thứ 6 đã bế mạc ngày 11/7.
Với 22 đề xuất được thông qua, Diễn đàn Kinh tế, Thương mại và Văn hóa hai bờ Eobiển Đài Loan lần thứ 6 đã bế mạc ngày 11/7 tại thành phố Quảng Châu, miền NamTrung Quốc.

Ông Vương Nghị, người đứng đầu Văn phòng Công tác Đài Loan của Ủy ban Trung ươngĐảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết các đề xuất đều hướng tới việc tăng cường hợptác hai bờ Eo biển để tăng khả năng cạnh tranh trên toàn cầu và chú trọng hợptác trong các lĩnh vực công nghiệp chiến lược mũi nhọn.

Hai bên tham gia diễn đàn đều nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vănhóa, thể thao; hợp tác ngăn chặn thảm họa và giảm nhẹ thiệt hại; thúc đẩy hợptác trong lĩnh vực năng lượng mới, dự trữ năng lượng.

Phát biểu tại lễ bế mạc diễn đàn, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhândân Trung Quốc Giả Khánh Lâm nhấn mạnh diễn đàn cho thấy sự tin tưởng và quyếttâm của cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Dân đảng (KMT).

Các đề xuất chung sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển kỹ thuậttại cả hai bờ Eo biển, thúc đẩy trao đổi kinh tế và văn hóa, đẩy mạnh hợp tác vàphát triển hòa bình quan hệ hai bờ.

Ông Giả Khánh Lâm cũng kêu gọi đẩy mạnh phát minh, cải tiến trong khoa học, côngnghệ cũng như trong lĩnh vực quản lý, chính sách.

Ông Ngô Bá Hùng, Chủ tịch danh dự đảng KMT, trưởng phái đoàn Đài Loan tham dựdiễn đàn cũng đánh giá cao thành công của diễn đàn lần thứ 6 này.

Ông Ngô Bá Hùng nhấn mạnh ý kiến cho sự kết hợp điểm mạnh của hai bờ eo biểntrong các ngành công nghiệp mũi nhọn sẽ tạo ra hiệu quả lớn hơn phép tính cộngthông thường, giúp cả hai bờ cải thiện khả năng cạnh tranh và cùng khai thác thịtrường toàn cầu.

Diễn đàn Kinh tế, Thương mại và Văn hóa hai bờ Eo biển Đài Loan giữa đảng Cộngsản Trung Quốc và đảng KMT là hoạt động định kỳ hàng năm, được tổ chức lần đầutiên năm 2006.

Diễn đàn lần thứ 6 này có sự tham dự của trên 400 quan khách của hai bờ Eo biểnĐài Loan, được tổ chức trong bối cảnh Trung Quốc đại lục và Đài Loan vừa ký Hiệpđịnh khung về hợp tác kinh tế (ECFA), một sự kiện được đánh giá là cột mốc quantrọng trong quan hệ giữa hai bờ Eo biển Đài Loan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục