Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận ba nạn nhân bị bỏng điện khi đi câu cá

Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) nhận định ba nạn nhân từ Bà Rịa-Vũng Tàu bị sốc điện, bỏng điện toàn thân độ 2, độ 3 với diện tích khá lớn từ 50-62%.
Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận ba nạn nhân bị bỏng điện khi đi câu cá ảnh 1Nạn nhân được các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/11, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã tiếp nhận ba trường hợp bị bỏng do điện giật. Cả ba nạn nhân bị điện giật khi đi câu cá và được chuyển từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm.

Bác sỹ Trần Văn Khoa, Khoa Bỏng-Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tối 5/11, Bệnh viện tiếp nhận ba trường hợp là nam giới gồm T.S (sinh năm 1983); T.H.P (sinh năm 2007) và N.T.T (sinh năm 2007) đều ngụ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tình trạng bị sốc điện, bỏng điện toàn thân với diện tích khá lớn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/11, những người này đi câu cá ở khu vực đường 3/2, thành phố Vũng Tàu (gần bãi tắm Long Cung), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì bị điện giật.

Người nhà phỏng đoán do dây câu vướng vào đường dây điện trung thế chạy qua. Ngay sau đó, ba nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

[Quảng Ngãi: Nổ bình khí gas tại KCN Dung Quất làm 9 người bị bỏng]

Sau khi hội chẩn, các bác sỹ nhận định ba trường hợp bị sốc điện, bỏng điện toàn thân độ 2, độ 3 với diện tích khá lớn từ 50-62%. Đến trưa 5/11, các nạn nhân bị bỏng vẫn còn đang trong tình trạng nặng, trong đó, nạn nhân T.S bị cháy sâu 10% ở phần thân và tay, sẽ được tiến hành phẫu thuật cắt lọc hoại tử sớm.

Với hai nạn nhân còn lại, do bị bỏng nhiều ở vùng mặt gây ảnh hưởng đến đường hô hấp, bị phù nề nên đã được đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy. Hiện cả ba nạn nhân đều được điều trị tích cực tại Khoa Bỏng-Phẫu thuật Tạo hình.

Theo bác sỹ Trần Văn Khoa, bỏng điện là dạng bỏng rất nặng trong các loại bỏng, có diễn tiến rất phức tạp. Bên cạnh điều trị vết thương, các nạn nhân cần rất nhiều thời gian chăm sóc hồi phục.

Trung bình mỗi năm, Khoa Bỏng-Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị khoảng 10-12 trường hợp bị điện giật, có một số trường hợp bị bỏng rất nặng không qua khỏi.

Do đó, nhằm tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra, người dân nên tuân thủ vấn đề an toàn về điện của Nhà nước, đặc biệt vào những lúc trời chuyển mưa, độ ẩm cao hoặc trời sắp mưa thì nên tránh ngồi, đứng gần các đường điện trung-cao thế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục