Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động

Ngày 4/10, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động. Ngoài việc điều trị bệnh nhân mới, Bệnh viện đã tiếp nhận toàn bộ bệnh nhân từ hai Khoa Sản và Nhi của Bệnh viện Đa khoa tin
Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 4/10, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động. Song song với việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mới, Bệnh viện đã tiếp nhận toàn bộ bệnh nhân từ hai Khoa Sản và Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Từ 7 giờ ngày 4/10, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của hai Khoa Sản và Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được các y, bác sĩ hướng dẫn di chuyển sang Bệnh viện Sản - Nhi. Những bệnh nhân nhẹ được chuyển bằng xe khách với sự hướng dẫn, hỗ trợ của các nhân viên y tế. Những bệnh nhân nặng được chuyển bằng xe cứu thương và có điều dưỡng hỗ trợ trong đoạn đường di chuyển phòng các sự cố bất ngờ. Việc di chuyển diễn ra an toàn, đảm bảo sức khỏe của người bệnh. Sau khi được bố trí vào các khoa, phòng bệnh, bệnh nhân đã được các bác sĩ thăm khám chu đáo. Với cơ sở vật chất mới, phòng bệnh tiện nghi và nhất là sự đón tiếp ân cần, nhiệt tình, thăm khám kịp thời nên bệnh nhân cùng người nhà rất hài lòng.

Trong ngày đầu hoạt động, các sản phụ đầu tiên sinh con tại Bệnh viện đã được lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Sản - Nhi thăm, tặng quà. Bệnh viện Sản - Nhi là bệnh viện chuyên biệt cấp tỉnh đầu tiên về sản nhi của Quảng Ngãi. Sau hơn 3 năm xây dựng, Bệnh viện hoàn thành với quy mô 300 giường bệnh, tổng kinh phí đầu tư 497 tỷ đồng. Bệnh viện có 22 khoa, phòng, trong đó, chuyên khoa nhi có 5 khoa với 150 giường; chuyên khoa sản có 2 khoa với 110 giường, còn lại là các khoa cận lâm sàng khác như Ngoại, Cấp cứu, Gây mê. Hiện Bệnh viện có hơn 300 biên chế, trong đó có 94 bác sĩ. Tất cả bác sĩ, điều dưỡng đều là những người có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục