Theo nhật báo De Tijd, hàng tấn tiền xu giả được tuồn vào từ Trung Quốc đã bịbắt giữ trong một vài tháng qua.
Ine Van Wymersch thuộc Cơ quan Tư pháp của Bỉ cho biết trong mấy tuần qua tạiSân bay Brussels (Zaventem) của Bỉ, “hàng tấn” tiền xu euro giả đã được pháthiện và thu giữ. Trong năm ngoái, đã nhiều lần đồng xu euro giả được phát hiệnvà thu giữ trên toàn khu vực sử dụng đồng tiền chung của châu Âu (Eurozone).
Các nhà điều tra của Bỉ lo ngại rằng Bỉ đã trở thành một trung tâm để đưa đồngxu euro giả vào lưu thông trong toàn Liên minh châu Âu. Điều này có thể làm hạidanh tiếng và uy tín của nước Bỉ, đặc biệt là sau những sự cố trước đó ở nơikhác.
Hồi năm 2011, Ngân hàng trung ương Đức Bundesbank phát hiện họ đã nhận 29 tấntiền xu euro từ Trung Quốc. Tất cả số tiền này đều là giả, có trị giá 6 triệueuro. Kể từ sau đó, các nước châu Âu đã được đặt trong tình trạng báo động đốivới các lô hàng của Trung Quốc gồm tiền xu euro.
Theo nhật báo De Tijd, Bỉ là nước duy nhất trong EU không siết chặt những quyđịnh liên quan tới các loại tiền xu giả. Thậm chí, các máy rút tiền tự động tạiBỉ vẫn chấp nhận đồng xu giả.
Chính bộ phận Hải quan của Sân bay Brussels đã phát hiện ra vụ lừa đảo. Các nghiphạm đã bị theo dõi vài tháng qua trong khi các lô hàng lậu gồm các loại tiền xueuro được tuồn vào Bỉ. Cơ quan Tư pháp Bỉ cho biết cuộc điều tra đã bước vàogiai đoạn cuối./.