Nhân dịp này, các nghệ sỹ múa và nhạc dân tộc đến từ Việt Nam đã trình bày cáctiết mục hết sức độc đáo, như Độc tấu đàn K'longput, đàn bầu, đàn t’rưng, sáo vàcác tiết mục múa của dân tộc Tày, dân tộc Thái... mang bản sắc văn hóa riêngđộc đáo của từng dân tộc đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng bạn bè Pháp vàquốc tế.
Phát biểu tại buổi biểu diễn ông Lê Hồng Chương - Giám đốc Nhà hóa Việt Nam tạiPháp - đã đánh giá cao vai trò quantrọng của Pháp trong những năm gần đây với tư cách là đối tác chính trong các lễhội Festival Huế, được tổ chức hai năm một lần, từ năm 2000 đến 2010 ở miềnTrung Việt Nam.
Trong lễ hội tới đây, tổ chức Hội cứu trợ bình dân Pháp sẽ thamdự với tư cách là khách mời danh dự nhằm quyên góp ủng hộ các nạn nhân chất độcda cam và những trẻ em khác có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam.
Trong khuôn khổ đêm biểu diễn, Vịnh Hạ Long được giới thiệu là mộttrong những danh thắng đẹp nhất Việt Nam, một trong những điểm du lịch hết sứcđộc đáo trên thế giới, hai lần được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Thiênnhiên của Nhân loại. Tại đây, ông Lê Hồng Chương cũng đưa ra lời kêu gọi hưởngứng mạnh mẽ cuộc vận động ủng hộ bình chọn Vịnh Hạ Long là một trong Top 7 kỳquan thiên nhiên thế giới mới.
Cuộc vận động bầu chọn bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, do Tổ chức New OpenWorld khởi xướng qua mạng Internet bắt đầu từ tháng 8/2007 đến tháng 11/2011 gồmba giai đoạn. Đến thời điểm hiện nay, Vịnh Hạ Long đã hoàn thành hai giai đoạn vàđang lọt vào danh sách 28 ứng cử viên cuối cùng tham gia cuộc bầu chọn.
Đánh giá ý nghĩa của các hoạt động nghệ thuật trên, ông Lê Hồng Chương chorằng văn hóa là cây cầu nối các nước trên thế giới, góp phần gắn kết các dân tộcanh em. Các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật đóng vai trò rất quan trọngtrong việc xây đắp và củng cố vững chắc cây cầu hữu nghị này, nhất là củng cố vàtăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Namvà Pháp./.