Biểu tình phản đối cảnh sát tại Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp

Sáng ngày 8/12, biểu tình phản đối hàng loạt các vụ cảnh sát da trắng làm chết người da màu vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố trên nước Mỹ và đi theo chiều hướng bạo lực.
Biểu tình phản đối cảnh sát tại Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh 1Biểu tình phản đối cảnh sát làm chết người da màu tại Berkeley, bang California ngày 7/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng ngày 8/12, biểu tình phản đối hàng loạt các vụ cảnh sát da trắng làm chết người da màu vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố trên nước Mỹ và đi theo chiều hướng bạo lực.

Theo thông tin từ cảnh sát bang California, hàng trăm người biểu tình tụ tập và diễu hành từ cuối ngày 7/12 đến tận sáng ngày 8/12 tại 2 thành phố Berkeley và Oakland. Một số phần tử quá khích đã cướp phá các cửa hàng và đốt lửa trên đường tại một khu dân cư ở Berkeley.

Một tuyến đường cao tốc chính cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn khi khoảng 600 người biểu tình diễu hành từ Berkeley sang thành phố láng giềng Oakland. Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Berkeley Jennifer Coats cho biết đã có 2 sỹ quan cảnh sát bị thương và giới chức an ninh đã tiến hành 5 vụ bắt giữ. Ngoài ra, cũng có ít nhất một dân thường bị tấn công trong khi tìm cách ngăn cản người biểu tình đập phá 1 cửa hàng.

Trước đó, đêm 6/12, biểu tình tại Berkeley cũng biến thành bạo loạn đường phố, cảnh sát đã phải dùng tới đạn hơi cay để giải tán đám đông tấn công cảnh sát, đập phá cửa hàng và xe cộ. Nhiều cảnh sát đã bị thương trong khi tìm cách ngăn chặn người biểu tình.

Trong khi đó, tại thành phố New York, biểu tình đã tiếp diễn sang đêm thứ 5, ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều cửa hàng và một nhà ga trung tâm.

Trước tình hình trên, Tổng thống Barack Obama hối thúc người dân, đặc biệt là giới trẻ, hành xử kiên nhẫn trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Phát biểu trong bài phỏng vấn phát trên kênh truyền hình "Black Entertainment Television" của Mỹ, Tổng thống Obama nhấn mạnh đây là vấn đề đã "bắt rễ" lâu năm trong xã hội và lịch sử Mỹ, không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Biểu tình nổ ra trên nước Mỹ sau khi tòa án thành phố St. Louis tuyên bố miễn truy tố viên cảnh sát da trắng Darren Wilson ngày 9/8 bắn chết thanh niên da màu không có vũ trang Michael Brown, 18 tuổi.

Sau đó, ngày 3/12, một tòa án từ chối xét xử vụ Eric Garner, một người đàn ông da màu, đã thiệt mạng sau khi bị cảnh sát Daniel Pantaleo thuộc Sở Cảnh sát New York có hành động khống chế mạnh tay trong lúc bắt giữ.

Hai vụ việc này đã tiếp tục hướng sự chú ý của người dân tới trường hợp của Akai Gurley, một người Mỹ gốc Phi 28 tuổi, bị một cảnh sát da trắng bắn chết tại New York ngày 20/11. Một tòa án cấp cao cho biết sẽ sớm quyết định về việc đưa vụ việc này ra xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.