Hàng chục nghìn người biểu tình đã tập hợp tại các thành phố Benghazi, Misratađòi Tổng thống Moammar Gadhafi từ chức.
Các nguồn tin cho biết, xung đột đã nổ ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình làm nhiều người thương vong.
Một bác sĩ tại thành phố Benghazi, nơi tình hình được cho là nghiêm trọng nhất,cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương nặng riêngtrong buổi chiều 20/2.
Một số nguồn tin còn nói rằng, người biểu tình dường nhưđã kiểm soát toàn bộ Benghazi, thành phố lớn thứ nhì của Libya.
Tại thủ đô Tripoli, đụng độ đã nổ ra giữa hai phe chống đối và ủng hộ ôngGadhafi. Các nhân chứng cho biết, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán biểutình, người ta nghe thấy tiếng súng nổ dữ dội ở trung tâm thành phố.
Giới phân tích nhận định, biểu tình lan tới thủ đô là một diễn biến nghiêm trọngkể từ khi các hoạt động phản đối bùng nổ ở Libya. Trước đây, các cuộc biểu tìnhhầu hết chỉ xảy ra tại khu vực miền Đông, nơi chính phủ khó kiểm soát hơn.
Cùng ngày, Đại diện thường trực Libya tại Liên đoàn Arập (AL) Abdel Moneimal-Honi tuyên bố từ chức để phản đối việc trấn áp biểu tình. Tuy nhiên, cácnguồn tin từ AL cho biết, khối này chưa được thông tin về quyết định từ chức củaông Honi. Libya hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của AL.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia tối 20/2, ông Seif al-Islam Gadhafi, contrai của Tổng thống Gadhafi cảnh báo, làn sóng biểu tình phản đối chính phủtrong sáu ngày qua có thể dẫn tới một cuộc nội chiến tại quốc gia Bắc Phi này vàcáo buộc các phần tử Libya lưu vong kích động bạo lực trong nước. al-Islam cũngkhẳng định quân đội vẫn ủng hộ chính phủ.
Trong một động thái nhằm làm dịu tình hình, ông Islam cũng đề xuất thúc đẩy thựchiện cải cách trong những ngày tới, đồng thời cam kết chính quyền sẵn sàng dỡ bỏmột số hạn chế và bắt đầu thảo luận về hiến pháp.
Trước tình hình phức tạp tại khu vực Trung Đông, ngày 20/2, Áo tuyên bố sẽ cửmột máy bay quân sự đến Manta chuẩn bị di tản công dân Áo và châu Âu ra khỏiLibya và các nước Arập khác.
Mỹ đã cho phép thân nhân của các nhân viên sứ quán rời khỏi Libya và khuyến cáocông dân Mỹ không nên tới Libya. Nhiều nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil,Australia, Hàn Quốc cũng đã hoặc đang triển khai các kế hoạch sơ tán công dânkhỏi Libya.
Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố kêu gọi nhà chức trách Libya kiềm chế vàtôn trọng quyền của người dân. Đáp lại tuyên bố này, Thủ tướng Libya Al-BaghdadiAl-Mahmoudi khẳng định với các đại sứ các nước EU rằng Libya có quyền áp dụngmọi biện pháp để bảo vệ sự thống nhất và ổn định của đất nước.
Libya cũng triệu đại sứ Hungary, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU, đếnđể cảnh báo sẽ ngừng hợp tác với EU trong vấn đề đối phó với người nhập cư bấthợp pháp nếu EU tiếp tục bày tỏ ủng hộ làn sóng chống chính phủ tại nước này.
Cùng ngày, hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ tại Morocco đã tập hợp ởthủ đô Rabat đòi cải tổ chính trị, hạn chế quyền của Quốc vương Mohammed. Nhữngngười biểu tình đã hô khẩu hiệu đòi một bản hiến pháp mới, cải thiện điều kiệnkinh tế và diệt trừ tham nhũng./.