Bình Phước gấp rút sửa đường cho người dân về quê an toàn

Thời gian qua, đã có khoảng trên 50.000 lượt người dân Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc đang sinh sống ở Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh phía Nam về quê qua Bình Phước.
Bình Phước gấp rút sửa đường cho người dân về quê an toàn ảnh 1Hàng nghìn người dân về Tây Nguyên. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Trước tình trạng nhiều phương tiện hư hỏng, tai nạn, va quệt, bị té ngã khiến hàng chục người bị thương khi đang trên đường về quê ngang qua địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước đã đề nghị các đơn vị quản lý 2 tuyến đường Quốc lộ 14 và ĐT.741 kịp thời khắc phục, sửa chữa hư hỏng nhằm đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn.

Thời gian qua, đã có khoảng trên 50.000 lượt người dân Tây Nguyên, các tỉnh miền Trung, miền Bắc đang sinh sống ở Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh phía Nam về quê qua Bình Phước.

Trước số lượng lớn người dân đi qua Bình Phước, lực lượng Công an đã triển khai các đoàn xe Cảnh sát giao thông hộ tống, dẫn đoàn người đi qua tỉnh. Cùng với đó, rất nhiều lực lượng dọc các tuyến đường đoàn người đi qua đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị hư hỏng xe dọc đường, tai nạn, sự cố…

[Bình Phước: Né chốt kiểm soát dịch, một gia đình nhiễm COVID-19]

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, qua những ngày dẫn đoàn vừa qua đã ghi nhận 1.250 phương tiện bị hư hỏng; 10 trường hợp tai nạn, va quệt, bị té ngã khiến nhiều người bị thương, xây sát. Trong đó có 7 trường hợp người dân bị lọt ổ gà trên đường.

Sau khi nắm thông tin, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước đã đề nghị các đơn vị quản lý 2 tuyến đường Quốc lộ 14 và ĐT.741 gấp rút  khắc phục, sửa chữa hư hỏng nhằm đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn.

Qua đó, trong 2 ngày 6 và 7/10, nhiều ổ gà trên đường ĐT.741 đoạn từ trạm thu phí xã Tân Lập, huyện Đồng Phú đến ngã 3 trạm điện (thành phố Đồng Xoài) đã được sửa chữa, dặm vá, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trên đường về quê khi qua tỉnh Bình Phước.

Vùng xanh:

- 13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Lào Cai.

- 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh.

Vùng nguy cơ, nguy cơ cao và vùng đỏ (có ca cộng đồng những ngày gần đây): 43 tỉnh, thành phố

-Miền Nam: 24 tỉnh, thành phố gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Long An, Kiên Giang, Bình Thuận, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Hậu Giang, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Phước, Bình Định, Phú Yên, Bến Tre, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Lâm Đồng, Trà Vinh.

-Miền Bắc: 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hà Nam, Bắc Giang, Sơn La, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa.

-Miền Trung-Tây Nguyên: 12 tỉnh, thành phố gồm Quảng Bình, Đắk Lắk, Quảng Trị, Nghệ An, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục