Bình Phước: Né chốt kiểm soát dịch, một gia đình nhiễm COVID-19

Chiều 5/10, vợ chồng anh N.Đ.T cùng con gái mới sinh đi từ Bình Dương về Bình Phước. Trên đường đi, vợ chồng anh đã tránh các chốt kiểm soát dịch bệnh và 3 người được phát hiện mắc COVID-19 sau đó.
Bình Phước: Né chốt kiểm soát dịch, một gia đình nhiễm COVID-19 ảnh 1Lực lượng chức năng phong tỏa, khử khuẩn khu vực liên quan. (Nguồn: baobinhphuoc.com.vn)

Tỉnh Bình Phước vừa phát hiện 3 trường hợp né chốt kiểm soát dịch COVID-19 (đi từ tỉnh Bình Dương về Bình Phước) dương tính với SARS-CoV-2. Đó là anh N.Đ.T, (20 tuổi) cùng vợ là chị H.T.X, (22 tuổi) và con gái N.H.A.N, sinh tháng 9/2021 cùng trọ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, chiều 5/10, chị H.T.X và con gái N.H.A.N đi taxi từ nhà trọ về nhà ông bà ngoại của chồng tại ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh số 2 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, do không đủ giấy tờ hợp lệ nên không được qua chốt.

Tài xế quay đầu xe, sau đó trà trộn theo đoàn người về Đắk Nông để về theo.

Chiều cùng ngày, anh N.Đ.T đi xe máy từ tỉnh Bình Dương theo quốc lộ 14, di chuyển qua các đường tiểu ngạch, tránh chốt kiểm soát dịch bệnh huyện Chơn Thành về nhà ông ngoại tại ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi.

[Đồng Nai: Người lao động không cần giấy xác nhận di chuyển hàng ngày]

Đến chiều 6/10, anh T. đến Trạm Y tế xã Thuận Lợi khai báo y tế và được hướng dẫn quay lại chốt số 2 xã Tân Lập thực hiện các thủ tục theo quy định. Khi đến chốt số 2, do chưa xét nghiệm nhanh COVID-19, lực lượng trực chốt hướng dẫn anh T. đến huyện Phú Giáo xét nghiệm nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó anh T. được đưa đi điều trị tại tỉnh Bình Dương.

Nhận được tin báo anh T. dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm y tế huyện Đồng Phú phối hợp Trạm y tế xã Thuận Lợi lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan; phát hiện chị H.T.X và con gái N.H.A.N dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng huyện Đồng Phú đã kịp thời đưa các ca F0 nêu trên đi điều trị, thực hiện phong tỏa, phun thuốc khử khuẩn khu vực liên quan.

Đến chiều 7/10, huyện Đồng Phú đã truy vết 3 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung, 8 trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà và rà soát các trường hợp F3 để theo dõi sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục