Mỗi ngày IPO một doanh nghiệp Nhà nước

Bình quân mỗi ngày IPO một doanh nghiệp Nhà nước

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, tính từ đầu năm tới cuối tháng Ba, đã có 15 doanh nghiệp được cổ phần hóa.

Chưa tiết lộ danh tính những đơn vị đã cổ phần hoá nhưng báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính ngày 4/4 cho thấy, tính từ đầu năm tới 25/3, số lượng doanh nghiệp đã cổ phần hoá mới đạt con số 15.

Phát biểu về vấn đề này trong buổi họp báo thường kỳ Quý I của Bộ Tài chính tổ chức ngày hôm nay, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho biết, để đẩy mạnh cổ phần, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bình quân mỗi ngày cơ quan quản lý phải thực hiện phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1 doanh nghiệp.

Đây là tốc độ IPO theo ông Sơn là rất nhanh. Vị đại diện của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho hay, cơ quan này đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HXN) có kế hoạch đấu giá điện tử.

Theo đó, với những khoản đấu giá trên 10 tỷ đồng, cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị thực hiện đấu giá điện tử. Những khoản dưới 10 tỷ đồng sẽ thực hiện qua các trung gian tài chính.

Đặc biệt, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã chỉ đạo việc gắn IPO với niêm yết để tránh tình trạng trì hoãn niêm yết gây tác động không tốt tới doanh nghiệp.

Trước đó, theo các đề án đã được Chính phủ phê duyệt, do ba năm 2011-2013, số doanh nghiệp cổ phần hóa đạt thấp nên số còn lại trong hai năm 2014-2015 là 432 doanh nghiệp.

Theo con số này, bình quân mỗi năm các cơ quan chức năng sẽ phải cổ phần hoá 216 doanh nghiệp. Số lượng này khiến nhiều ý kiến cho rằng, nếu không khẩn trương và sắp xếp hợp lý, sẽ xuất hiện tình trạng "ùn tắc" trong việc cổ phần hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục