Blackstone mua lại chuỗi cửa hành Centro tại Mỹ

Tập đoàn Blackstone của Mỹ sẽ chi 9,4 tỷ USD để mua lại gần 600 cửa hàng thuộc sở hữu Centro Properties, đang ngập trong nợ nần.
Tập đoàn đầu tư tư nhân Blackstone (Mỹ) vừa thông báo kế hoạchchi 9,4 tỷ USD để mua lại gần 600 cửa hàng và một số tài sản khác thuộc sở hữucủa Tập đoàn tài chính đa quốc gia Centro Properties (Australia), hiện đang ngậptrong nợ nần.

Để đạt được thỏa thuận trên, BlackStone đã phải "đánh bại" các đối thủ lớn, baogồm cả liên minh Morgan Stanley-Starwood Capital và Hội đồng bảo vệ tài nguyênthiên nhiên (NRDC).

Theo các điều khoản đã ký kết, BlackStone sẽ mua lại 560 trungtâm mua sắm của Centro trên khắp nước Mỹ, bao gồm các trung tâm lớn như TheKroger, Safeway và Ahold USA Inc.

Quyết định nói trên của Blackstone là động thái mới nhất khẳng định tiềm lựcmạnh mẽ của tập đoàn này, sau khi thâu tóm chuỗi khách sạn Hilton với giá 26 tỷUSD hồi tháng 7/2007 và mua lại 180 trung tâm thương mại của tập đoàn ProLogistrong tháng 11/2010 với giá 1,01 tỷ USD.

Trong khi đó, Centro Properties là một trong những tập đoàn đầu tiên bị tổn hạido những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tập đoàn hiện có giátrị 16,5 tỷ USD này phải quyết định bán hệ thống cửa hàng nói trên choBlackstone nhằm trang trải khoản nợ khổng lồ lên tới 16 tỷ USD./.

Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.