Bộ Công an trao giải thưởng 'Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu' năm 2023

Những tấm gương tiêu biểu không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, có thành tích cao trong học tập và rèn luyện mà còn là những hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Bộ Công an.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (1948 - 2023), 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và 67 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2023), chiều ngày 24/3, Đảng uỷ Công an Trung ương - Bộ Công an đã tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn với Đoàn viên thanh niên Công an nhân dân.

Tại buổi Đối thoại với đoàn viên thanh niên, Đồng chí Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân cần Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn mà trọng tâm, xuyên suốt là phong trào "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".

[Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia đối thoại với thanh niên]

Chương trình còn là buổi sinh hoạt chính trị để tuổi trẻ ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời là diễn đàn để đoàn viên thanh niên thể hiện tâm tư, nguyện vọng cũng như tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Cũng trong chương trình, căn cứ đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định trao tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” cho 20 gương cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an trên các lĩnh vực công tác tiêu biểu cho tuổi trẻ Công an đơn vị, địa phương. Đồng thời tuyên dương 75 thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Những tấm gương tiêu biểu này không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ, có thành tích cao trong học tập và rèn luyện mà còn là những hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

(Vietnam+)