Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố loại trừ khả năng đối thoại với Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran ngày 30/7 bác bỏ khả năng đối thoại với Chính phủ Mỹ về các vấn đề song phương với lý do "Washington chứng tỏ họ không đáng tin cậy."
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố loại trừ khả năng đối thoại với Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Bộ Ngoại giao Iran ngày 30/7 bác bỏ khả năng đối thoại với Chính phủ Mỹ về các vấn đề song phương.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi nhấn mạnh "không thể đối thoại hay tiếp xúc với Chính phủ Mỹ hiện nay do Washington chứng tỏ họ không đáng tin cậy."

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng "các chính sách thù địch của Mỹ," trong đó có việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử, được Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015, cũng như việc Washington dự định áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây sức ép đối với Tehran, đã cản trở đối thoại.

[Ông Trump bất ngờ tuyên bố sẵn sàng gặp giới lãnh đạo Iran]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng loại trừ khả năng xảy ra đối đầu quân sự giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, theo ông, Tehran sẵn sàng đối phó với bất kỳ động thái gây chiến nào của Washington.

Tuyên bố trên được ông Qasemi đưa ra trong bối cảnh tuần trước Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng đối thoại với Tehran về 1 thỏa thuận hạt nhân mới trước thời hạn chót Washington áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo về vàng và dầu mỏ.

Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng cho rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào với Mỹ nhằm giải quyết các vấn đề song phương hiện nay rõ ràng là một "sai lầm."

Tuy nhiên, theo ông, cần duy trì các cuộc đối thoại với châu Âu nhằm đảm bảo các lợi ích của Iran trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này ngày 8/5 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục