Bộ Ngoại giao Malaysia họp báo về năm làm chủ tịch ASEAN

Phó vụ trưởng Ban đối ngoại của AMNS Zamruni Khalid cho biết Logo ASEAN 2015 có năm màu và tám lĩnh vực ưu tiên trong năm Malaysia đảm đương chức Chủ tịch ASEAN.
Bộ Ngoại giao Malaysia họp báo về năm làm chủ tịch ASEAN ảnh 1 HTML clipboard Đại diện Ban Thư ký ASEAN-Malaysia giới thiệu Logo ASEAN 2015. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Ngày 21/1, Ban thư ký quốc gia ASEAN-Malaysia (AMNS) đã họp báo công bố Logo ASEAN 2015 và những nội dung chính trong năm Chủ tịch ASEAN của Malaysia.

Tại buổi họp báo, Phó Vụ trưởng Ban đối ngoại của AMNS Zamruni Khalid cho biết Logo ASEAN 2015 có năm màu gồm màu đỏ tượng trưng cho sự can đảm, màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng, màu xanh da trời tượng trưng cho hòa bình và ổn định, màu xanh lá cây tượng trưng cho sự thân thiện, và màu tía tượng trưng cho sự giàu có, tài giỏi và trí tuệ của khối ASEAN.

Mười đường cong bao quanh Logo thể hiện sự tiến triển của các nước ASEAN bắt kịp với tiến bộ của thế giới khoa học và kỹ thuật. Mười đường cong cũng phản ánh tình hữu nghị thắm thiết của nhân dân của 10 nước thành viên ASEAN, làm việc cùng nhau, hài hòa và có tầm nhìn chung. Sự kết hợp đa màu sắc của Logo cũng thể hiện sự đa dạng về tài năng trong các lĩnh vực khác nhau nhưng vẫn hoạt động song hành vì sự tiến bộ chung.

Ông Zamruni cũng cho biết, trong năm đảm đương chức Chủ tịch ASEAN, Malaysia đã xác định tám lĩnh vực ưu tiên, đó là chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN, xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 và các văn bản đi kèm, hướng ASEAN gần hơn tới người dân, tăng cường phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong khu vực, mở rộng thương mại và đầu tư trong nội khối, tăng cường các thể chế ASEAN, thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực, và tăng cường vai trò của ASEAN như một nhân tố toàn cầu.

Về chủ đề ASEAN 2015 ''Người dân của chúng ta, cộng đồng của chúng ta, tầm nhìn của chúng ta," ông Zamruni giải thích rằng, chủ đề này xuất phát từ chủ đề bao quát cho năm Chủ tịch ASEAN của Malaysia ''Một ASEAN lấy nhân dân làm trung tâm'' và là một bước tiến của ''ASEAN hướng tới người dân'' như đã nêu trong Hiến chương ASEAN.

Bộ Ngoại giao Malaysia họp báo về năm làm chủ tịch ASEAN ảnh 2Phó Vụ trưởng Ban đối ngoại của Ban Thư ký ASEAN-Malaysia Zamruni Khalid (bìa trái) giới thiệu Logo ASEAN 2015. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Cũng tại cuộc họp báo, Phó thư ký phụ trách hậu cần Ban thư ký quốc gia ASEAN-Malaysia Wan Zaidi Wan Abdullah đã thông báo việc chuẩn bị các sự kiện ASEAN chính diễn ra trong suốt năm 2015, trong đó có Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng Một, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 13 và Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 21 vào tháng Ba, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 vào tháng Tư, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 vào tháng Tám, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các hội nghị liên quan vào tháng 11, cũng như các hội nghị cấp bộ trưởng khác.

Được thành lập tháng 8/1967, đến nay ASEAN có 10 nước thành viên gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục