Bộ Quốc phòng Anh bán một phần phổ tần vô tuyến

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định sẽ bán lại một phần phổ tần số vô tuyến hiện đang được để dành phục vụ các mục đích quân sự.
Bộ Quốc phòng Anh (MoD) ngày 17/12 khẳng định sẽ bán lại một phần phổ tần số vôtuyến hiện đang được để dành phục vụ các mục đích quân sự.

Với kế hoạch này, MoDsẽ trở thành cơ quan chính phủ đầu tiên ở đảo quốc "Sương mù" thực hiện việcchưa có tiền lệ này.

Thương vụ đấu giá phổ tần số vô tuyến của MoD có thể mang lại 1 tỷ bảng (1,6tỷ USD) cho ngân sách của Chính phủ Anh. Phổ tần số này có băng tần dưới 15 GHz,phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau như phát thanh, truyền hình và số liệu, vàcó thể phục vụ cho việc phát triển dịch vụ di động băng thông rộng "siêu nhanh"thế hệ thứ tư (4G).

Hiện Chính phủ Anh kiểm soát khoảng 50% các dải tần số dưới 15 GHz, trong đó3/4 các băng tần này được MoD sử dụng vào mục đích quốc phòng. Các khách hàngtiềm năng cho vụ bán đấu giá dải băng tần của MoD sẽ là các nhà cung cấp dịch vụdi động trong bối cảnh các hãng này đang cạnh tranh quyết liệt để có cơ hộitriển khai dịch vụ di động 4G trong thời gian tới.

Động thái trên được MoD đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính George Osborne hồiđầu tháng này công bố Báo cáo tài chính bổ sung, trong đó nêu rõ bộ này đang cókế hoạch thu về khoảng 3,5 tỷ bảng (5,6 tỷ USD) từ việc bán đấu giá các dài băngtần 4G khác.

Theo dự kiến, vụ đấu giá dải băng tần của MoD sẽ được hoàn thành trước mùa Hè2014, sau khi chính phủ hoàn tất việc bán các dài tần số khác cho các nhà cungcấp dịch vụ di động vào đầu năm tới. Tháng trước, Cơ quan quản lý viễn thông(Ofcom) của Anh đã đưa ra mức giá thấp nhất cho cuộc bán đấu giá diễn ra vàotháng 1/2013 là 1,3 tỷ bảng (hơn 2 tỷ USD), mặc dù con số cuối cùng dự kiến sẽcao hơn nhiều.

Năm 2000, vụ bán đấu giá các băng tần cho mạng di động thế hệ thứ ba (3G)cũng đã mang lại cho Chính phủ Anh hơn 22 tỷ bảng (35,2 tỷ USD) và mức giá sànkhi đó chỉ là 500 triệu bảng (800 triệu USD).

Cho đến nay, mới chỉ có nhà cung cấp dịch vụ di động Everything Everywhere(EE), hiện đang sở hữu hai thương hiệu Orange và T-Mobile, chính thức triển khaidịch vụ 4G ở 11 thành phố lớn của xứ sở "Sương mù", bao gồm London, Manchester,Bristol, Birmingham, Cardiff, Edinburgh, Leeds, Liverpool, Sheffield, Glasgow vàSouthampton.

EE cho biết tốc độ của mạng 4G vào khoảng 8-12Mbps, nhanh gấp 5 lần so vớitốc độ của công nghệ di động 3G hiện nay, cho phép người dùng tải nhanh chóngcác tập tin đính kèm có lưu lượng lớn, xem truyền hình trực tiếp mà không bịgián đoạn, gọi video chất lượng cao và chơi các trò chơi trực tiếp tiện ích./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.