Các biện pháp này được đưa ra sau khi xảy ramột số vụ tấn công mạng máy tính nhằm vào một số nhà thầu quốc phòng Nhật Bản,như Mitsubishi Heavy, để lấy cắp thông tin về quốc phòng và thiết bị hạt nhân.
Các biện pháp bao gồm việc quy định các doanh nghiệp quốc phòng trong nước đangcó hợp đồng với Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ giám sát rò rỉ thông tin 24/24 giờ vàphải báo cáo ngay sau khi phát hiện hệ thống máy chủ bị nhiễm virus.
Ngoài ra,các doanh nghiệp phải lưu trữ nhật ký đăng nhập dữ liệu trong vòng ba tháng,đồng thời phải tiến hành huấn luyện cho nhân viên cách đối phó trong trường hợpbị tin tặc tấn công.
Bộ Quốc phòng cũng sẽ mở một hội nghị các nhà thầu quốcphòng trong tuần tới để giải thích các biện pháp cũng như sửa đổi một số quyđịnh trong hợp đồng.
Trước đó, theo NHK, có ba trong số 10 công ty điện lực quảnlý các nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản đã trở thành mục tiêu trong các vụ tấncông mạng bằng hình thức thư điện tử được ngụy trang dưới vỏ bọc là thông báokinh doanh gửi từ các văn phòng chính phủ, bao gồm công ty Điện lực Tokyo(TEPCO), Công ty Điện lực Hokkaido và Công ty Điện lực Tohoku./.