Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha dương tính với virus SARS-CoV-2

Ông Vieira đã tự cách ly ở nhà kể từ ngày 16/1 như một biện pháp phòng ngừa, sau khi Bộ trưởng Tài chính Joao Leao mắc COVID-19 sau cuộc họp với các quan chức hàng đầu Liên minh châu Âu (EU).
Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha dương tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Ông Siza Vieira. (Nguồn: tsf.pt)

Ngày 20/1, Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha Siza Vieira đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông là thành viên thứ ba trong Nội các Bồ Đào Nha mắc COVID-19 trong vòng một tuần.

[Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha mắc COVID sau cuộc họp với lãnh đạo EU]

Ông Vieira đã tự cách ly ở nhà kể từ ngày 16/1 như một biện pháp phòng ngừa, sau khi Bộ trưởng Tài chính Joao Leao mắc COVID-19 sau cuộc họp với các quan chức hàng đầu Liên minh châu Âu (EU). Bộ trưởng Kinh tế Vieira và Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cũng tham dự cuộc họp trên.

Tính đến nay, Bồ Đào Nha ghi nhận tổng cộng 566.958 ca mắc COVID-19, trong đó 9.246 trường hợp tử vong. Nước này đã phải áp đặt lại lệnh phong tỏa vào ngày 15/1 nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục