Bộ trưởng Kinh tế Pháp thành Tổng Giám đốc IMF

Bà Lagarde, 55 tuổi, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình từ ngày 5/7 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu đang leo thang.

Ngày 28/6, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde đã được bầulàm Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), qua đó giúp châu Âu tiếp tục nắmgiữ vị trí cao nhất tại thể chế cho vay hàng đầu thế giới này.

 

Bà Lagarde, 55 tuổi, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình từ ngày 5/7 trong bối cảnhcuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu đang leo thang và trong bối cảnh ngày càng giatăng những mối lo ngại rằng Hy Lạp sẽ vỡ nợ.

 

Bà Lagarde là phụ nữ đầu tiên đứngđầu IMF kể từ khi cơ quan này ra đời năm 1944 và bà sẽ kế nhiệm ông Dominique Strauss-Kan, người từ chức hồi tháng Năm vừa qua trướcnhững cáo buộc tấn công tình dục một nữ hầu phòng khách sạn ở NewYork.

 

Chiến thắng của bà Lagarde trước Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico, ôngAgustin Carstens, trở nên chắc chắn sau khi Mỹ cùng các nềnkinh tế mới nổi là Trung Quốc, Braxin và Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với bà.

[Thế giới đón đợi nữ Tổng giám đốc IMF đầu tiên]

 

Ngay sau khi được bầu, bà Lagarde nói rằng bà cảm thấy "vinh dự và vui mừng" khiđược bổ nhiệm làm nữ Tổng Giám đốc đầu tiên của IMF. Bà khẳng định mục tiêu củamình là phục vụ tốt tất cả các thành viên của định chế cho vay toàn cầu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

“Không ngừng nâng chuẩn” tiếp tục được đặt vào những bài toán mới về dinh dưỡng, công nghệ và phát triển bền vững. (Ảnh: Vi Nam)

50 năm Vinamilk: Hành trình không ngừng nâng chuẩn

Sau nửa thế kỷ, “chuẩn” của Vinamilk đã đi từ dây chuyền sản xuất tới vùng nguyên liệu, thị trường quốc tế, dinh dưỡng cộng đồng và những tác động của toàn chuỗi đối với môi trường.