Phát biểu trên kênh truyền hình Nessma TV, ông Zbidi cho biết ông bấtđồng với Tổng thống Moncef Marzouki về việc kéo dài tình trạng khẩncấp trên cả nước thêm ba tháng nữa, đồng thời cho rằng nhiệm vụ hàngđầu của quân đội phải là gìn giữ biên giới quốc gia.
[Tunisia quyết định kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp]
Ông Zbidi cũng chỉ trích Chính phủ Tunisia đã không có một lộ trìnhrõ ràng và do đó không đạt được mục tiêu phát triển và ổn định.
Trước đó, hồi tháng 9/2012, ông Zbidi cũng đã từng đệ đơn từ chức,xong không được chấp thuận.
Trong khi đó, các cuộc thảo luận về việc thành lập chính phủ mới ởTunisia vẫn tiếp tục diễn ra. Thời hạn chót để Thủ tướng được chỉđịnh Laarayedh công bố danh sách nội các mới là ngày 8/3.
Ông Ali Laarayedh từng là Bộ trưởng Nội vụ của Tunisia. Ông được Tổngthống Marzouki trao trọng trách thành lập chính phủ mới sau khi Thủ tướngHamadi Jebali từ chức do không thành lập được một chính phủ kỹ trị nhằm chấm dứtkhủng hoảng chính trị ở Tunisia.
Đất nước Bắc Phi này đang rơi vào tình trạng bất ổn và khủng hoảng chính trịnghiêm trọng sau vụ sát hại thủ lĩnh đảng Những Người yêu nước Dân chủ (DPP) đốilập Chokri Belaid ngày 6/2 châm ngòi cho các cuộc biểu tình rầm rộ tại nước nàythời gian qua./.